Bão số 9 khiến hàng trăm nhà dân tại Kon Tum bị thiệt hại; nhiều diện tích lúa hoa màu hư hỏng; nhiều tuyến đường quốc lộ bị sụt lún…

anh huong cua bao so 9 kon tum thiet hai hon 305 ty dong 1
Cầu Đăk Pne tại Kon Tum bị nước cuốn trôi. (Ảnh: giaoducthoidai.vn)

Báo chí nhà nước dẫn thông tin từ giới chức Kon Tum thống kê cho biết bão số 9 đã gây thiệt hại khoảng hơn 305 tỷ đồng.

Trong đó, có 911 nhà dân bị thiệt hại; 4 điểm trường bị sập đổ, hư hỏng; trụ sở làm việc và một số trạm y tế, công trình văn hoá cũng bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại hơn 55 tỷ đồng.

Bão số 9 khiến 210ha lúa, hơn 356 ha hoa, rau màu bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ đồng.

Các tuyến đường Quốc lộ 24, QL14C, QL40, tỉnh lộ 675, 677… nhiều đoạn taluy âm, taluy dương bị sụt lún với khối lượng khoảng 5.000m3. Khoảng 72 điểm sạt lở và nhiều công trình cầu, cống, ngầm thoát nước hư hỏng gây ách tắc giao thông. Một số công trình thuỷ lợi bị hư hỏng và bị cuốn trôi. Thiệt hại khoảng 220 tỷ đồng.

Quảng Ngãi ‘xin’ hỗ trợ 110 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 9

Theo thống kê giới chức địa phương Quảng Ngãi, bão số 9 làm 13 người bị thương; 165 nhà dân bị sập; 84.499 nhà tốc mái, hư hỏng; 1 trụ BTS ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị ngã đổ; gần 300 trụ sở cơ quan tốc mái, hư hỏng; 151 điểm trường học bị tốc mái, hư hỏng.

Hơn 477ha rừng bị thiệt hại, 6.000 cây xanh ở TP. Quảng Ngãi bị ngã đổ; 8 ca nô, thuyền neo trú tại Cồn An Vĩnh (huyện Lý Sơn) bị đứt neo, sóng đánh chìm, cá nuôi trong 48 lồng bè bị chết…

Theo đó, chủ tịch Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh đề nghị Trung ương hỗ trợ 100 tỷ đồng để ổn định dân sinh và 10 tỷ ổn định khôi phục sản xuất, thiệt hại nông nghiệp.

Minh Long