Ông Lê Văn Tam – nguyên giám đốc công an Đà Nẵng bị kỷ luật khiển trách vì kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

giám đốc công an TP Đà nẵng
Căn biệt thự của giám đốc công an Đà Nẵng Lê Văn Tam. (Ảnh: FB)

Chiều ngày 7/12, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ 15 đã tiến hành xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Tam – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc công an Đà Nẵng.

Theo đó, căn cứ báo cáo thẩm tra, xác minh cho thấy trong thời gian giữ chức vụ, ông Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Văn Tam.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải thông tin nghi vấn ông Lê Văn Tam sở hữu căn biệt thự có giá trị 100 tỷ đồng tại khu đất rộng khoảng 1.000 m2 trong làng biệt thự Euro Village (quận Sơn Trà) do ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” tặng). Tòa nhà của ông Tam nằm trên đường Hoa Phượng 2, có hai cổng với hai số nhà 24 và 26.

Sau khi thông tin được đăng tải, ông Tam cho biết gia đình ông có biệt thự tại khu Euro Village nhưng không liên quan tới tiền của Vũ “nhôm”. Sau đó, Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu ông Tam giải trình.

Cuối tháng 8/2018, Bộ Công an đã có quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Xuân Viên giữ chức vụ Giám đốc công an TP. Đà Nẵng, thay ông Tam nghỉ hưu. Được biết, ông Lê Văn Tam (SN 1959, quê xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Công an TP. Đà Nẵng từ ngày 21/5/2015.

Kim Long

Xem thêm: