Công an tỉnh Lai Châu đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ việc.

tai nan tham khoc tai lai chau
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh chụp clip/FB Tâm Đức Lai Châu)

Ngày 16/9, ông Lê Văn Bảy – Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ xe bồn lao vào xe khách, làm 13 người chết và 3 người bị thương trên quốc lộ 4D để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Bảy cho hay mặc dù hai lái xe đều đã tử vong nhưng về nguyên tắc, thủ tục pháp lý vẫn phải khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Từ đó, lực lượng chức năng sẽ tìm thêm nguyên nhân để xử lý những vấn đề liên quan nếu có.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng ngày 15/9, một xe bồn chở bê tông mang biển số 24C-06376 khi đang đi đến đoạn chân đèo Bình Lư (quốc lộ 4D, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu) đã va chạm với một xe khách 16 chỗ chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe lao xuống suối. Hai xe bị đâm nát. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phối hợp để ứng cứu những người gặp nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bồn mất phanh nên đã lao đi rất nhanh rồi đâm mạnh vào xe khách ở phía trước khiến cả 2 xe lao xuống suối sâu có nhiều đá tảng.

Minh Long

Xem thêm: