Hai trận động đất xảy ra tại Lai Châu và Vĩnh Phúc rạng sáng ngày 3/3 đã khiến trường học bị nứt tường, đồ đạc rơi vỡ.

dong dat vinh phuc
Trận động đất 3,2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.215 độ vĩ bắc, 105.554 độ kinh đông tại khu vực huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). (Ảnh: igp-vast.vn)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, khoảng 4h50 ngày 3/3, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè (Lai Châu) với độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km.

Đến khoảng 8h9 cùng ngày, một trận động đất 3,2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.215 độ vĩ Bắc, 105.554 độ kinh Đông) tại khu vực huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Độ sâu chấn tiêu trận động đất khoảng 16 km.

dong dat muong te
Khung kính giấy khen ở phòng hội đồng Trường Mầm non xã Pa Ủ bị rơi vỡ sáng 3/3. (Ảnh: Xuân Hoa/vnexpress.net)

Theo giới chức huyện Mường Tè, trận động đất kéo dài khoảng 30 giây sau đó trở lại bình thường. Trận động đất chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng khiến một trường mầm non ở xã Pa Ủ bị nứt ở 4 vị trí tường nhà với tổng diện tích bao quanh khoảng 5m2.

Lai Châu nằm trên nhiều đứt gãy địa chất, lớn và hoạt động thường xuyên nhất là Điện Biên – Lai Châu nên thường xuyên xảy ra động đất, phổ biến 3-4 độ Richter, mạnh nhất trận 6,8 độ năm 1983 làm lún, nứt tường nhà.

Trước đó, tháng 6/2020, Mường Tè cũng xảy ra trận động đất mạnh 4,9 độ Richter, khiến điểm trường mầm non bản Giẳng (xã Mường Tè) bị sập trần thạch cao, làm 4 trẻ em bị thương nhẹ.

Ngoài ra, một số nhà dân và công trình công cộng bị rạn nứt.

Tại Việt Nam, các trận động đất mạnh từ 4 – 4,9 Richter độ được đánh giá là các trận động đất nhẹ. Cường độ chấn động cấp 4 – 6.

Minh Long