Từ đêm ngày 24 đến ngày 25/3, dông lốc, mưa đá xuất hiện tại nhiều tỉnh thành như Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thanh Hóa gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, một người chết (tại Lào Cai), nhiều nhà bị hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại,…

mưa đá, dông, lốc
Mưa đá, dông lốc khiến khiến cầu Cóc (huyện Bảo Yên, Lào Cai) sập xuống sông. Được biết, giữa năm 2019, UBND huyện Bảo Yên đã phê duyệt dự án sửa chữa cây cầu treo này, tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng, mới hoàn thành được vài tháng thì cây cầu bị sập. (Ảnh: baolaocai.vn)

Tại Lai Châu: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, tính đến 20h30 tối ngày 25/3, Lai Châu thiệt hại ước trên 11,6 tỷ đồng.

Riêng huyện Tân Uyên thiệt hại nặng nhất, ước trên 8,6 tỷ đồng với 1.032 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở và 46,7ha chanh leo, lúa, ngô hư hỏng.

Tại Lào Cai: Trong đêm ngày 24 rạng sáng 25/3, hầu hết các địa phương trong tỉnh có mưa rào và dông lốc; riêng ở huyện Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Thắng, TP. Lào Cai có nơi mưa to đến rất to, xảy ra mưa đá.

Đặc biệt:

Tại thị xã Sa Pa: 1 người chết do bị sét đánh.

Tại huyện Bảo Yên: Dông lốc, mưa đá khiến cầu Cóc – cây cầu treo lớn nhất bắc qua sông Chảy, nối 2 xã Long Phúc và Việt Tiến sập xuống sông. Được biết, giữa năm 2019, UBND huyện Bảo Yên đã phê duyệt dự án sửa chữa cây cầu treo này, tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng, mới hoàn thành được vài tháng thì cây cầu bị sập.

Ngoài thiệt hại về cầu treo, mưa đá và dông lốc cũng làm 14 nhà dân bị tốc mái; 63 ha lúa, cây hoa màu bị hư hỏng; 3 công trình hạ tầng giao thông bị lũ cuốn trôi.

Ước thiệt hại do mưa dông gây ra tại huyện Bảo Yên trên 8 tỷ đồng.

Tại huyện Mường Khương: Dông lốc, mưa đá khiến 10 nhà dân bị tốc mái; nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng.

Tại Yên Bái: Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, tính đến chiều ngày 25/3, mưa đá và dông lốc đã làm 6 ngôi nhà bị tốc mái (trong đó huyện Văn Yên 5 nhà; huyện Lục Yên 1 nhà).

668 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại (Lục Yên 66,8 ha; Văn Yên 3,6ha). Nhà văn hóa thôn Bùn Dạo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên bị hư hỏng nặng.

Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng.

Tại Tuyên Quang: Tính đến 18h ngày 25/3, mưa dông đã làm 81 nhà bị hư hỏng. Trong đó, 1 nhà sập hoàn toàn, 80 nhà bị tốc mái. Huyện Chiêm Hóa bị thiệt hại nặng nhất với 77 nhà bị hư hỏng; 14 ha lúa, ngô bị đổ gãy; 5 cột điện bị đổ. Ngoài ra còn một số công trình phụ trợ của người dân bị hư hại.

Tại Bắc Kạn: Mưa đá, dông lốc khiến khiến huyện Ba Bể thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Tại xã Khang Ninh đã có 04 nhà bị tốc mái, 04 nhà bị nước tràn vào nhà, 02 tấn xi măng bị thiệt hại; diện tích cây ngô bị ngập úng, lũ quét khoảng 36ha tại các xã Khang Ninh, Thượng Giáo, Cao Thượng, thị trấn Chợ Rã; diện tích lúa bị ngập úng, lũ quét khoảng 80ha tại các xã Khang Ninh, Thượng Giáo, Cao Thượng; diện tích hoa màu bị mưa đá làm hư hỏng khoảng 1ha tại xã Thượng Giáo.

Tại Thanh Hóa: Khoảng 13h50 chiều 25/3, một trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút đã đổ xuống nhiều xã của huyện Mường Lát. Theo ghi nhận, cơn mưa đá đổ xuống khá bất ngờ với các viên đá có đường kính khoảng từ 2 đến 3 cm. Trận mưa đá làm hư hại nhiều cây trồng của người dân.

Ngọc Long(t/h)