Trên chuyến bay đi từ TP. Đà Nẵng đến TP.HCM, hành khách N.V.A bị R.D.J (quốc tịch Trung Quốc) lấy trộm hơn 9 triệu đồng.

vietnam airline
Lại phát hiện người Trung Quốc trộm tiền trên máy bay. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ngày 4/9, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) vừa bàn giao R.D.J. (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, vụ việc xảy ra trên một chuyến bay đi từ TP. Đà Nẵng đến TP.HCM vào ngày 1/9. Khoảng 16h15, tiếp viên trưởng chuyến bay tiếp nhận thông tin phản ánh của hành khách N.V.A. (26 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) về việc phát hiện một người Trung Quốc trộm tài sản.

Theo phản ánh, người Trung Quốc có biểu hiện lục đồ trong balô để trên cabin chỗ ngồi của hành khách N.V.A., Khi kiểm tra, hành khách A. phát hiện mình bị mất hơn 9 triệu đồng.

Tổ tiếp viên cùng ông A. tới kiểm tra thì phát hiện R.D.J. đang cầm số tiền trên trong tay phải, được ngụy trang che lại bằng áo khoác.

Khi máy bay hạ cánh, Công an quận Tân Bình tiếp nhận thông tin và làm việc với những người liên quan. Công an đã trả lại hơn 9 triệu đồng cho hành khách A.

Theo cơ quan chức năng, những năm gần đây, tình trạng trộm cắp trên máy bay tăng bất thường. Năm 2016 phát hiện 23 vụ, cao điểm có ngày phát hiện 4 vụ; năm 2017 phát hiện 25 vụ; năm 2018 phát hiện 12 vụ; 7 tháng đầu năm 2019 phát hiện 13 vụ.

Gần nhất, chỉ trong tháng 5/2019, hãng Vietnam Airlines cho biết tiếp viên hãng đã phát hiện ba vụ hành khách Trung Quốc trộm tiền trên máy bay.

Minh Long

Xem thêm: