Qua video tự quay, đăng mạng, một nam thanh niên mặc quần áo ông già Noel cùng một nhóm khoảng 30 thanh, thiếu niên (có người mới 16 tuổi) đi xe máy lạng lách, “bốc đầu”, “đánh võng” trên tuyến đường cao tốc Thái Nguyên-Chợ Mới.

lai xe boc dau tren cao toc thanh nien mac quan ao ong gia noel bi khoi to va tam giam
Bị can Nguyễn Thanh Tùng mặc quần áo ông già Noel điều khiển xe máy đi một bánh “bốc đầu” trên đường cao tốc. (Ảnh: chụp màn hình/video/Tin Bắc Kạn/Facebok).

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hai vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Ngoài ra, công an cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Đạt (SN 2005, trú tại xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi của một số thanh niên, thiếu niên liên quan.

Đạt bị điều tra trong vụ việc xảy ra vào ngày 1/12, đối với nhóm 25-30 xe máy tụ tập, gây rối ở khu vực Cầu Cạn thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 18/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các video ghi lại cảnh một số thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đi bằng một bánh “bốc đầu” trên tuyến đường cao tốc Thái Nguyên-Chợ Mới.

lai xe boc dau tren cao toc thanh nien mac quan ao ong gia noel bi khoi to va tam giam.
Các thanh, thiếu niên bị triệu tập lên làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: vov.vn).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17h ngày 18/12, trên tuyến đường cao tốc Thái Nguyên-Chợ Mới có khoảng 30 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy tụ tập ở khu vực Cầu Cạn thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương. Trong đó, có một người mặc trang phục của ông già Noel điều khiển xe máy không gắn biển số, đi xe bằng một bánh, lạng lách “đánh võng”, không đội mũ bảo hiểm.

Qua điều tra, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên xác định người mặc bộ quần áo ông già Noel trên là bị can Tùng. Tùng đã vi phạm các lỗi như điều khiển xe máy không có biển số; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, lạng lách hoặc “đánh võng” trên đường bộ trong, ngoài đô thị; không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 1/12, trên tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới, có từ 25-30 xe máy tụ tập ở khu vực Cầu Cạn thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, sau đó, dàn hàng ngang nối đuôi nhau di chuyển theo hướng về TP. Thái Nguyên.

Trên đường di chuyển, một số thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển số đi bằng một bánh, lạng lách “đánh võng”, không đội mũ bảo hiểm.

lai xe boc dau tren cao toc thanh nien mac quan ao ong gia noel bi khoi to va tam giam..
Thanh niên Nguyễn Thanh Tùng nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: vov.vn).

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên xác định các thanh, thiếu niên này gồm: Phạm Văn Đạt, Liễu Quang Khánh (SN 2006, trú tại xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên), Cao Văn Nhật (SN 2004, trú tại xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên).

Đạt đã điều khiển xe máy mang BKS 20B2-487.32., vi phạm các lỗi như điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe máy có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người lái xe…

Khánh điều khiển xe máy không gắn biển số, vi phạm các lỗi là điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Nhật điều khiển xe máy mang BKS 20B2-179.36 tham gia tụ tập và diễn hành cùng nhóm thanh, thiếu niên trên và trực tiếp quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các thanh, thiếu niên này và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Đồng thời, cơ quan này đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, chuyển hồ sơ các vụ vi phạm cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương thụ lý điều tra theo quy định.

Khánh Vy