Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu báo cáo kết quả về tỉnh trước ngày 15/10.

thong lam dong chat pha
Rừng thông bị chặt phá tại Lâm Đồng. (Ảnh: baolamdong.vn)

Ngày 8/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã ký văn bản yêu cầu xử lý vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và đất đai tại thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà).

Theo văn bản, tỉnh yêu cầu huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND thị trấn Nam Ban kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất, rừng, xây dựng khi để xảy ra các sai phạm tại địa phương và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10.

Đồng thời, huyện Lâm Hà củng cố hồ sơ, truy tìm đối tượng đã triệt hạ và ken gốc hàng chục cây thông thuộc 2 tổ dân phố Chi Lăng và Thăng Long, thị trấn Nam Ban để xử lý theo quy định. Các đơn vị liên quan tổ chức chặt hạ, thu gom những cây thông đã chết và trồng lại trong tháng 9.

Ngoài ra, tỉnh còn yêu cầu chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng san gạt, lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép… xảy ra tại tiểu khu 270, thị trấn Nam Ban trong thời gian qua.

Liên quan đến việc phá rừng, trước đó, ông Đào Văn Hinh – Chủ tịch UBND xã Gia Lâm (huyện Lâm Hà) thông tin xã có khoảng 97 cây thông gần 20 năm tuổi đã bị các đối tượng triệt hạ.

Số lượng thông khá lớn trên bị cưa hạ trong hai đợt cùng một vị trí tại thôn 4, xã Gia Lâm, nằm sát mặt đường liên thôn với diện tích khoảng gần 2.500 m2. Đợt đầu lên tới 90 cây vào đầu năm 2018. Đợt gần nhất là 7 cây vào các ngày 4 và 5/9. Toàn bộ số thông bị phá nằm trong diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban quản lý.

Sau khi đo đạc, thu hồi số gỗ thông bị cưa hạ, Ban quản lý rừng Nam Ban đã tiến hành cho trồng dặm thông non trên diện tích trên. Tuy nhiên, các đối tượng tiếp tục có hành vi nhổ bỏ gần hết số thông con trên diện tích rừng bị phá khiến công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực trên gặp nhiều khó khăn.

Phạm Toàn

Xem thêm: