Gần 400 cây thông ba lá cao 5-10 m thuộc rừng phòng hộ ở trung tâm TP. Đà Lạt bị đốn hạ nằm la liệt. Cơ quan chức năng nhận định có thể việc phá rừng nhằm chiếm đất làm nương rẫy.

thong da lat bi chat trithucvn
Hàng trăm cây thông bị chặt hạ, cưa sát gốc, còn ngổn ngang tại hiện trường. (Ảnh: baolamdong.vn)

Vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực lô a, b khoảnh 15, tiểu khu 148B dưới sự quản lý của Ban Quản lý rừng Lâm Viên, thuộc phường 8 (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).

Đây là khu vực rừng giáp ranh với địa bàn quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim và Học viện Lục quân Đà Lạt.

Tại hiện trường sáng ngày 17/5, trên diện tích rừng hơn 1 ha, gần 400 cây thông 3 lá, đường kính gốc từ 20 – 60 cm đã bị cưa máy cưa hạ sát gốc.

thong da lat bi chat trithucvn 1
Những cây thông có đường kính gốc từ 20 – 60 cm. (Ảnh: baolamdong.vn)

Toàn bộ số thông bị cưa hạ trái phép này vẫn chưa kịp chuyển đi, còn bỏ nằm ngổn ngang tại hiện trường. Nhiều cây trong số này có dấu hiệu vừa mới bị cưa hạ trước đó chỉ vài ngày, vì các vết cắt còn tứa nhựa, lá vẫn còn xanh.

Một cán bộ trong đoàn kiểm tra cho biết thực tế hiện trường cho thấy rừng thông bị cưa hạ nhiều đợt, việc cưa hạ thông trái phép này diễn ra thường xuyên và cứ cách vài ngày cưa một lần.

Một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho biết vị trí rừng bị phá nằm ở khu vực hiểm trở, giữa rừng, không có đường đi, không giáp nương rẫy.

Cơ quan chức năng nhận định có thể việc phá rừng nhằm chiếm đất làm nương rẫy.

Hiện công an TP. Đà Lạt đang phối hợp lực lượng kiểm lâm khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Minh Long