Ngoài bị phạt tù về tội Hành hạ người khác, 2 bảo mẫu còn phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 150 triệu đồng.

lam dong hanh ha be gai 2 tuoi da man hai bao mau nhan an tu
Hai bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội tại phiên toà ngày 15/3. (Ảnh: baolamdong.vn)

Ngày 15/3, TAND TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Vương Nhật Thảo Vy (SN 1995) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (SN 1996, cùng trú phường 12, TP. Đà Lạt) về tội “Hành hạ người khác” theo điểm a, khoản 2, Điều 140 Bộ Luật Hình sự 2015.

Trước đó, do bận đi làm nên chị Cao Thị Thương (SN 2002, trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã gửi con mình là cháu Cao Thị Phương L. (SN 2020) cho bà Cao Thị Đào (SN 1984, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, TP. Đà Lạt) trông giữ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/6/2022, Vy được bà Đào giao bé L. để Vy trông giữ, chăm sóc trong khoảng 15 ngày tại nhà Vy (ở đường Nguyễn Hữu Cầu, phường 12, TP. Đà Lạt) với giá 2 triệu đồng (chi phí mua sữa, ăn uống và các chi phí khác cho bé L.). Hằng cũng đến trông giữ bé L. cùng với con của Vy và con của Hằng. Trong thời gian này, Vy và Hằng đã nhiều lần hành hạ bé L.

Theo cáo trạng, Vương Nhật Thảo Vy (có chồng, 2 con) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (em chồng của Vy, đã có chồng, con) đều không có trình độ chuyên môn, không được đào tạo về việc trông giữ trẻ.

Ngày 4/7/2022, bé L. tự cào vào mặt mình chảy máu, Vy dùng tay đánh vào tay bé L. Bị bé L. cào vào tay mình, Vy bế bé L. vào nhà vệ sinh, cho đứng trên nắp bồn cầu rồi Vy đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, bé L. bị té ngã đập đầu xuống nền nhà. Bốn ngày sau, bực tức bé L. không nghe lời, Vy dùng chân đạp vào vùng mông bé làm bé té ngã sấp mặt xuống nền nhà.

Từ ngày 4 đến ngày 16/7/2022, mỗi lần bé L. không nghe lời, cả Hằng và Vy bắt bé L. đứng úp mặt vào tường giơ hai tay lên trời từ 10 đến 20 phút. Những lúc bị phạt, bé L. bặm môi liếc mắt về phía Hằng khóc, Hằng dùng tay tát vào mặt của bé khoảng 4-5 lần.

Đến chiều ngày 16/7, Hằng và Vy cho bé L. ăn, thấy bé bị ói nên đưa đi tắm. Sau đó, cả 2 bảo mẫu phát hiện bé L. có những triệu chứng bất thường, người lạnh, môi tím tái nên Hằng dùng hai tay đè lên xuống vào lồng ngực để hô hấp cho bé L. 3 lần. Lúc này, bé L. khóc nhiều nên Hằng và chồng của Vy đã đưa đến Bệnh viện Nhi rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Ngày 18/7/2022, sau khi cấp cứu, điều trị ổn định cho bé L., nghi ngờ bé bị tác động ngoại lực, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi đến cơ quan chức năng điều tra làm rõ thương tích của cháu bé.

Sau đó, Công an TP. Đà Lạt triệu tập Vy và Hằng đến làm việc. Tại cơ quan công an, Vy và Hằng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập, bạo hành cháu bé.

Theo xác định của cơ quan chức năng, bé L. bị chấn thương sọ não, dập phổi. Kết quả giám định thương tích của cháu bé là 44%. Bé L. được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/7 đến ngày 24/7/2022 thì xuất viện.

Qua kết luận giám định thương tích, có nhiều vết thương trên cơ thể cháu bé chưa xác định được chính xác thời gian hình thành vết thương, cũng như không đủ căn cứ chứng minh do 2 bảo mẫu gây nên hay bé tự cào vào mặt mình, không xác định cụ thể thương tích do Vy, Hằng trực tiếp gây ra là bao nhiêu phần trăm cho cháu bé nên cơ quan tố tụng cho rằng chưa đủ cơ sở để xử lý 2 bảo mẫu trên về tội “Cố ý gây thương tích”.

Do đó, Cơ quan CSĐT, Viện kiểm sát và TAND TP. Đà Lạt thống nhất khởi tố, truy tố, xét xử Vương Nhật Thảo Vy và Huỳnh Thị Thanh Hằng cùng về tội “Hành hạ người khác”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vương Nhật Thảo Vy 2 năm tù giam, bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hằng 1 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, 2 bị cáo còn phải bồi thường cho cháu Cao Phương L. số tiền 150 triệu đồng, thông qua mẹ cháu L. là Cao Thị Thương, là người giám hộ cho cháu.

Thạch Lam