Thấy cụ bà đeo dây chuyền vàng ở một mình, một thanh niên đã đi xe máy vào tận nhà, cướp giật rồi tẩu thoát. 

lam dong nam thanh nien xong vao nha cuop day chuyen vang cua cu ba 92 tuoi
Nghi phạm Ngọc cùng phương tiện đi cướp là chiếc xe Wave tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.lamdong.gov.vn)

Theo tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 8/1, Công an huyện Đạ Tẻh vừa bắt giữ Bùi Văn Ngọc (ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Khoảng 14h ngày 7/1, Công an huyện tiếp nhận tin báo một cụ bà 92 tuổi (ngụ thôn 4, xã Đạ Kho) đang ở nhà, bị một thanh niên đi xe máy vào giật một dây chuyền vàng 24k 2 chỉ rồi bỏ trốn.

Qua lời của nạn nhân, nhân chứng, nghi phạm được xác định là một nam thanh niên gần 30 tuổi, cao khoảng 1m65, đi xe Wave màu đỏ đen, sau khi gây án đã di chuyển theo hướng tỉnh Đồng Nai.

Đến 22h đêm 7/1, Công an huyện Đạ Tẻh đã khoanh vùng được nghi phạm ở xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, nghi phạm cố thủ trong nhà. Khoảng 2h sáng ngày 8/1, khoảng 30 công an huyện Đạ Tẻh, công an huyện Tân Phú phá cửa, bắt giữ nghi phạm.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Bùi Văn Ngọc (SN 1994, ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Trưa 7/1, khi đang đi trên đường vào huyện Đạ Tẻh vì “công việc”, nghi phạm Ngọc thấy một cụ bà đeo dây chuyền vàng, trong khi gia đình không có ai nên nảy sinh ý định cướp.

Nghi phạm cho hay sau khi cướp được dây chuyền đã đem bán ở một tiệm vàng ở huyện Tân Phú với giá 9,2 triệu đồng. Nghi phạm đem tiền đi trả nợ và nạp vào game online. Khi bị bắt, trên người nghi phạm chỉ còn hơn 500.000 đồng.

Trước khi gây nên vụ cướp giật trên, nghi phạm Ngọc từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, từng đi cai nghiện ma túy.

Minh Sơn