Bộ VH-TT&DL yêu cầu tỉnh Ninh Bình thành lập đoàn thanh tra toàn diện, làm rõ sai phạm cá nhân tập thể tại dự án xây dựng cầu lên núi Cái Hạ (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) thuộc lõi di tích Tràng An.

Công trình sai phạm tại lõi di tích Tràng An
Công trình sai phạm tại lõi di tích Tràng An. (Ảnh: vietnamfinance.vn)

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).

Theo văn bản, Bộ đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh có biện pháp đình chỉ các hoạt động dịch vụ, du lịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật hiện hành tại khu vực núi Cái Hạ.

Đồng thời, UBND tỉnh cần xử lý đối với các hoạt động xây dựng trái phép tại khu vực nêu trên, để hoàn trả mặt bằng, cảnh quan môi trường của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Trước đó, ngày 5/3, Bộ đã cử đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Kết quả kiểm tra và báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình cho thấy khoảng tháng 8/2017, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm Giám đốc đã tự ý đầu tư, mở điểm du lịch có tên là “Tràng An Cổ” tại thôn Trường An (xã Trường Yên, Hoa Lư).

Sau đó, công ty này cho khoan núi Cái Hạ, dựng cột bê tông, xây bậc thang lên xuống đỉnh núi có chiều dài 1.115 m (cả lối lên và lối xuống) với 2.234 bậc khi chưa được cấp phép. Khu vực núi Cái Hạ là vùng lõi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm xây dựng.

Ngoài ra, công ty du lịch Tràng An còn tự ý xây dựng nhiều hạng mục liên quan như nhà vệ sinh, đền thờ, cầu,… Vào thời điểm Đoàn công tác đến kiểm tra, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đón rất đông du khách lên núi, công ty tự ý bán vé với giá 45.000 đồng, sử dụng nhân viên lái đò chưa qua đào tạo, sử dụng hướng dẫn viên không có thẻ hướng dẫn viên,…

Ngày 6/3, ông Phạm Xuân Phúc – phó chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL có buổi trao đổi với báo chí về công trình xây dựng trái phép trên.

Theo ông Phúc, căn cứ vào các văn bản pháp luật và các tài liệu, cơ quan chức năng khẳng định công trình đường lên núi Cái Hạ là xây dựng trái phép, vi phạm nghiêm trọng điều 13 Luật di sản. Đồng thời, yêu cầu Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép trên.

Ông Phúc cũng thông tin thêm vào tháng 8/2017, UBND xã Trường Yên có gửi 5 văn bản đến Công ty du lịch Tràng An nêu rõ đây là công trình xây dựng trái phép. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục thi công. Đến cuối năm 2017, công trình hoàn thành.

Ngoài ra, Sở Du lịch liên tiếp gửi 4 công văn đề nghị huyện Hoa Lư báo cáo sự việc và giải quyết mà vẫn không nhận được phúc đáp.

Đây là công trình xây dựng trong vùng lõi của di sản Tràng An nên trách nhiệm chính và trên hết là của huyện Hoa Lư” – ông Phúc nói.

Tại buổi làm việc, huyện Hoa Lư cũng nhận trách nhiệm quản lý khi để công trình xây dựng trái phép lớn được thực hiện đến khi hoàn thành.

Đến ngày 7/3, tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An.

Đoàn thanh tra do ông Đinh Chung Phụng – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình làm trưởng đoàn. Đoàn thanh tra gồm 13 ban, ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình, bao gồm các sở, ban, ngành: Công an, Thanh tra, Xây dựng, KH&ĐT, NN&PTNT, Kiểm lâm, Tài chính, GTVT, Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, LĐ-TB&XH,…

Đoàn thanh tra tập trung vào các nội dung: việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý di sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, văn hóa, bảo vệ và phát triển rừng cùng với việc chấp hành các quy định của một số luật như: Doanh nghiệp, Lao động, Thuế cùng các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, in ấn phẩm, quảng cáo,…

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành còn xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể và các đơn vị liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Theo kế hoạch, thời gian thanh tra diễn ra trong 45 ngày.

Trần Tâm

Xem thêm: