Hiện cửa khẩu này “bị tắc” gần 1.000 xe chở hàng hóa chưa xuất khẩu được sang Trung Quốc vì dịch viêm phổi Vũ Hán, chủ yếu là hoa quả, nông sản.

cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn
Xe xuất khẩu nông sản, trái cây bị tắc tại cửa khẩu. (Ảnh: baolangson.vn)

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đề xuất khẩn tới Thủ tướng tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh.

Lý do, Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán, nên hàng xuất khẩu sang đây rất hạn chế.

Hiện cửa khẩu Tân Thanh đang tồn đọng gần 1.000 xe chở hàng, chủ yếu là trái cây, nông sản.

Do đó, tỉnh đề xuất Thủ tướng tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh trong 15 ngày kể từ ngày 16/4, để giải phóng hàng hóa tồn đọng ở đây.

Trước đó, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị các bên liên quan giảm hoặc hạn chế đưa hàng hoá xuất khẩu lên các cửa khẩu tại Lạng Sơn trong thời điểm Trung Quốc gia tăng các biện pháp kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán.

Thống kê, từ ngày 7/4 đến hết ngày 9/4, trung bình mỗi ngày, cửa khẩu chỉ thông quan được trên 400 xe chở hàng (80% là xe chở hàng hoa quả tươi) – giảm 600 xe so với thời điểm tháng 3/2020 (trong tháng 3, trung bình mỗi ngày thông quan được hơn 1.000 xe).

Điển hình như tại Cửa khẩu Tân Thanh – cửa khẩu có lượng xe chở hoa quả tươi, nông sản khô xuất khẩu lớn nhất, trong những ngày qua, mỗi ngày chỉ thông quan được khoảng 80 xe, trong khi vào trong thời điểm tháng 3/2020, mỗi ngày thông quan được 130 – 150 xe.

Ngoài cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị còn tồn 630 xe, Cửa khẩu Cốc Nam tồn trên 120 xe, Cửa khẩu Chi Ma tồn trên 100 xe,…

UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng với số lượng xe hàng tồn ở cửa khẩu Tân Thanh như trên sẽ phải mất khoảng 20 ngày mới giải phóng hết được, khiến chi phí gia tăng, chất lượng hàng hóa giảm gây thiệt hại cho doanh nghiệp… đồng thời, gây nguy cơ phát sinh ổ dịch viêm phổi Vũ Hán tại các cửa khẩu.

Lê Hoàn