Thượng tá Hoàng Việt Ch., Trưởng công an huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) được phát hiện tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ, hưởng dương 47 tuổi. 

tru so lam viec cong huyen binh gia
Trụ sở Công an huyện Bình Gia (Lạng Sơn) vừa được khánh thành vào tháng 1/2022. (Ảnh: binhgia.langson.gov.vn)

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/4, Thượng tá Hoàng Việt Ch. (SN 1975), Trưởng Công an huyện Bình Gia được người nhà phát hiện khi đã tử vong. Ông Ch. chết trong tư thế treo cổ tại tầng 3 nhà riêng (khu tái định cư Phai Luông 5, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

Theo VOV – trang báo đưa tin sớm nhất về sự việc, ông Ch. trước khi tử vong có một số dấu hiệu cho thấy bị trầm cảm. Thông tin được đưa dưới dạng phỏng đoán khi cho biết vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Ông Ch. giữ chức Trưởng Công an huyện Bình Gia 2 năm qua. Trước đó, ông Ch. giữ chức Trưởng phòng Quản lý Hành chính (Công an tỉnh Lạng Sơn).

Minh Sơn