Ngày 15/6, tròn 3 tháng sau khi nữ sinh viên Đào Thị Khánh L. (22 tuổi, ở TP Lào Cai) tử vong bất thường với nhiều dấu hiệu bị bạo hành, cơ quan công an tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.

nu sinh nghi bi ban trai danh tu vong
Nạn nhân Đào Thị Khánh L. (SN 2000, trú TP Lào Cai) khi khỏe mạnh (ảnh trái) và tại thời điểm nhập viện cấp cứu (ảnh phải), nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Trưa 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, để làm rõ tố cáo Phạm Văn Tùng (SN 1992, ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) đánh bạn gái là chị Đào Thị Khánh L. (SN 2000, ở TP Lào Cai) khiến chị L. tử vong.

Động thái này được đưa ra khi ngày 14/6, Công an TP Lào Cai cho hay đang điều tra vụ việc, phối hợp với Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, “đang đợi kết quả giám định, kết luận nguyên nhân tử vong từ cơ quan chuyên môn” trong vụ việc liên quan nữ sinh L.

Tại thời điểm này, nhiều ảnh của nạn nhân khi sinh thời và tại thời điểm nhập viện được công bố trên các kênh thông tin và mạng xã hội làm dấy lên nhiều nghi hoặc về một vụ bạo hành dẫn đến tử vong.

Theo Việt Nam Net, Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn – Trưởng Công an TP Lào Cai lý giải sau khi xảy ra sự việc, bạn trai của L. không thông báo ngay sự việc với cơ quan chức năng nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Phản ánh tới báo chí, ông Đào Minh Nh. (chú ruột của chị L.) cho biết chị L. sống cùng bà nội và chú, thím từ bé chứ không ở cùng bố mẹ.

Từ  tháng 3/2021, L. có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Tùng (30 tuổi, ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai). Trong khoảng một năm yêu nhau, hai người nhiều lần cãi vã. Đầu tháng 3/2022, L. quyết định chia tay.

Tối 15/3, Tùng gọi chị L. đến nhà mình ở bãi cát sỏi Xuân Tăng. Chị L. bắt xe khách từ Hà Nội về Lào Cai gặp bạn trai cũ. Đến đêm 16/3, ông Nh. nhận được điện thoại thông báo L. đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Theo ông Nh., “Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra” và Tùng thừa nhận tối 15/3 hai người đi ăn về thì xảy ra cãi vã, đánh nhau, theo báo Dân Việt.

Chiều 17/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Qua hội chẩn, các bác sĩ thông báo L. chỉ còn 5-10% tỷ lệ sống. Mười ngày sau, ngày 27/3, chị L. qua đời do chấn thương sọ não.

nu sinh nghi bi ban trai danh tu vong 2
Nghi phạm Tùng (dấu x) thực nghiệm hiện trường khi xảy ra vụ việc. (Ảnh: laocaitv.vn)

Trở lại thông tin khởi tố vụ án, điều tra nghi phạm do Công an tỉnh Lào Cai vừa công bố, tại cơ quan điều tra, Tùng bước đầu khai nhận đã tát và đẩy bạn gái.

Qua lấy lời khai và thực nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai công bố kết quả điều tra xác định tối 15/3, Tùng đón bạn gái từ bến xe trung tâm TP Lào Cai về nhà riêng ở phường Xuân Tăng. Đến 22h, Tùng đưa L. đi ăn cùng em họ và nghi phạm có uống rượu.

Rạng sáng hôm sau, 2 người mâu thuẫn, Tùng đã chửi bới, tát chị L., sau đó đẩy ngã nạn nhân từ trên giường xuống nền nhà.

Nghi phạm cho biết khi đó ở trong phòng tối nên không rõ bạn gái ngã như thế nào nhưng có nghe thấy tiếng “cộp”. Sau đó L. quay lại giường, còn Tùng ra ngoài hút thuốc. Khi lấy lại bình tĩnh, Tùng quay lại tiếp tục ôm bạn gái đi ngủ.

Chiều 16/3, L. sốt nên Tùng gọi em họ đưa L. vào Bệnh viện Hưng Thịnh (TP Lào Cai). Khi chưa kịp đi, L. đã mất nhận thức và phù nề, sưng mặt. Sau khi đưa L. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Tùng mới gọi điện báo cho ông Đào Minh Nh. (chú ruột L.).

Tới tối 27/3, L. qua đời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Nguyễn Sơn