Giàng Seo Nh. (15 tuổi, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã bị khởi tố  về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là một phụ nữ, là lao động chính trong một gia đình 5 người, người chồng bị mù, tai gần như điếc.

dam chet nguoi
Giàng Seo Nh. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: baolaocai.vn)

Theo tin từ báo địa phương, chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Giàng Seo Nh. để điều tra về hành vi “Giết người”. Nh. hiện đang là học sinh lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bắc Hà.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nh. khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy ý định trộm cắp tài sản. Trước đó 2 tuần, lợi dụng gia đình chị Ch. đi vắng, chồng của chị Ch. bị điếc và mù, Nh. đã đột nhập vào nhà, lục túi mà hàng ngày chị Ch. hay cất tiền, thấy có nhiều tiền nhưng Nh. chỉ lấy 300 nghìn đồng.

Khoảng 0h30 ngày 14/10, cầm theo dao và găng tay, Nh. lẻn vào nhà chị Ch. như đã định. Khi đang lục đồ đạc, chị Chánh tỉnh dậy, phát hiện có trộm. Nh. sợ hãi nên lao đến dùng dao đâm liên tục vào vùng bụng, vùng đầu và lưng của chị Ch. khiến chị Ch. tử vong tại chỗ.

dam chet nguoi 1
Con dao Nh. gây án. (Ảnh: baolaocai.vn)

Sau khi gây án, Nh. thoát ra qua cửa chính rồi vứt áo, găng tay vào trong bụi cây ven đường, ném con dao gây án xuống khe đồi rồi về nhà sinh hoạt bình thường.

43 giờ sau gây án, Nh. bị bắt.

dam chet nguoi 2
Nh. thực hiện lại hành vi trèo vào nhà nạn nhân qua ô thoáng cửa trong buổi thực nghiệm điều tra hôm 21/10/2020. (Ảnh: baolaocai.vn)

Trước khi bị hại chết, chị C. sống cùng chồng là anh Ly Seo Th. (SN 1985). Do anh Th. bị khuyết tật (bị mù, tai gần như điếc) nên chị Ch. là lao động chính trong gia đình. Vợ chồng chị C. có 3 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Nguyễn Quân

Xem thêm: