Chiếc ghe đang chạy trên sông Thu Bồn bất ngờ lật úp trong chiều 8/5, 6 người trên ghe được cứu sống, 5 người mất tích. Đến tối cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy.

lat ghe song thu bon
Thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Trường được đưa lên bờ. (Ảnh chụp màn hình/baoquangnam.vn)

Tính đến khoảng 20h tối 8/5, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai nạn nhân trong vụ chìm ghe ở cuối sông Thu Bồn, giáp biển Cửa Đại.

Hai thi thể được xác định là anh Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994, thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), được phát hiện lúc 19h tại khu vực cách cầu Cửa Đại khoảng 1km về phía thượng nguồn, gần nơi xảy ra vụ chìm ghe.

Đến khoảng 20h, thi thể thứ hai được tìm thấy, là anh Nguyễn Đức Tín (SN 1998, cùng trú thôn Hội Sơn).

Vẫn còn 3 người đang mất tích, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm ghe thuyền, canô để tìm kiếm. Địa phương cũng huy động “câu kiều” của ngư dân, thả lưới ở chân cầu Cửa Đại để ngăn nạn nhân trôi ra biển…

Trên bờ, trong tiếng khóc tang thương, người thân lập bàn thắp nhang, khấn vái cầu nguyện mong sớm tìm thấy tung tích của con, cháu.

Khoảng 15h ngày 8/5, 11 người ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa) bơi ghe máy công suất nhỏ qua bờ sông phía TP Hội An, Quảng Nam chơi. Khi trên đường về lại bờ Duy Nghĩa thì bất ngờ gặp trận lốc xoáy trên sông khiến ghe bị lật ở khu vực giữa sông. Người dân và tàu đánh cá gần đó cứu được 6 người. 5 người mất tích.

Danh sách 5 nạn nhân mất tích gồm: Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993), Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994), Nguyễn Đức Tín (SN 1998), Võ Hùng Tâm (SN 2000), Lê Văn Hòa (SN 1987). Phần lớn nạn nhân trong độ tuổi 20, cùng trú thôn Hội Sơn.

Nhiều người dân thôn Hội Sơn cho hay chiếc ghe làm bằng nhôm, nhỏ mỏng dễ lật, còn người ngồi trên ghe không có ai mặc áo phao, trong khi sông Thu Bồn nước rộng, rất sâu và chảy xiết.

Sơn Nguyên