Đêm 4/10 và ngày 5/10, tại Bình Dương, Đà Nẵng liên tiếp xảy ra hai vụ tự thiêu. Một trong hai nạn nhân có biểu hiện trầm cảm. 

tu thieu o binh duong 1
Người đàn ông bốc cháy tại phố đi bộ Bạch Đằng (ảnh nhỏ) và cảnh người dân tập trung gần khu vực hiện trường (ảnh lớn). (Hình ảnh do người dân ghi lại/Facebook)

Tại Bình Dương, khoảng 22h ngày 4/10, người dân bất ngờ thấy lửa bốc lên ngùn ngụt trên vỉa hè phố đi bộ bên sông Sài Gòn (đoạn gần cầu Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Mọi người chạy đến, phát hiện một người đàn ông đang bốc cháy ngùn ngụt. Chỉ trong tích tắc, người này ngã bất động trên vỉa hè.

Người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng dập lửa đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Sang ngày 5/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho hay đang xác minh nhân thân của nạn nhân. Tính tới hiện tại, danh tính nạn nhân và nguyên nhân của vụ việc chưa được công bố.

Tại Đà Nẵng, khoảng 17h hơn ngày 5/10, người dân ở khu vực gần đình làng Trung Nghĩa (ngã tư đường Nam Trân – Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) bàng hoàng chứng kiến một cô gái tự thiêu tại bãi cỏ.

co gai tu thieu da nang
Nhân viên y tế tới trợ giúp nạn nhân trong tình trạng bị bỏng nặng. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Người dân giúp dập lửa, ra sức động viên và gọi xe cấp cứu cho cô gái. Nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu cùng nhân viên y tế tới hiện trường, sơ cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu.

Một số người chứng kiến cho biết tại thời điểm trên, nạn nhân đã cháy hết quần áo, bị bỏng nặng kèm theo tâm lý không ổn định.

co gai tu thieu da nang 1
Những người chứng kiến vẫn bàng hoàng về sự việc. (Ảnh: Người dân ghi lại/Đà Nẵng/Facebook)

Bước đầu, Công an quận Liên Chiểu cho hay cô gái tự thiêu tên là T.H.H. (SN 1995, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), hiện đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, chị H. có biểu hiện trầm cảm, gia đình đang tập trung điều trị.

Sơn Nguyên