Đề xuất này được giới chức TP.HCM nêu trong công văn gửi Bộ Y tế ngày 27/7, nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ tại các cửa khẩu để truy vết, điều tra.

benh dau mua khi tphcm
Hành khách từ các nước đến TP.HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Theo giới chức thành phố, mẫu khai báo y tế đối với bệnh đậu mùa khỉ cho người nhập cảnh bao gồm thông tin cá nhân và 3 câu hỏi về khả năng tiếp xúc, trạng thái cơ thể và các triệu chứng nếu có.

3 câu hỏi gồm: Có tiếp xúc người nghi mắc/mắc bệnh đậu mùa khỉ trong 21 ngày qua? Có biểu hiện sốt không? Có bị nổi hạch, phát ban, nổi mụn nước, mụn mủ trên cơ thể?

Về quy trình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sẽ giám sát người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ bằng cách giám sát thân nhiệt người nhập cảnh; triệu chứng phát ban có bóng nước cấp tính của tất cả người nhập cảnh.

Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, kiểm dịch viên y tế sẽ thăm khám, khai thác thông tin hành chính, lập phiếu điều tra dịch tễ.

Sau khi điều tra dịch tễ, nếu là trường hợp có thể (có triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ), kiểm dịch viên y tế hướng dẫn người nhập cảnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hoặc các bệnh viện đa khoa có khu cách ly để được kiểm tra, theo dõi.

Bốn hôm trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về sự bùng phát của dịch bệnh này ở nhiều quốc gia.

Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh đậu mùa khỉ và vẫn được xếp vào nhóm 1 (quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh này trong vòng 21 ngày), theo WHO.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, nguy cơ ca bệnh xâm nhập vào là rất lớn, do bệnh dịch đã xuất hiện ở nhiều quốc gia, sự giao lưu đi lại thuận tiện.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó ngày 27/4, Bộ Y tế dừng khai báo y tế với người nhập cảnh tại tất cả cửa khẩu trong bối cảnh ca nhiễm và tử vong do COVID-19 có xu hướng giảm.

Minh Long