Giám đốc người Trung Quốc khai nhận do mâu thuẫn nên đã sát hại nữ kế toán của công ty rồi bỏ trốn.

vu gd nguoi trung quoc sat hai nu ke toan o binh duong da bat duoc nghi pham
Nghi phạm người Trung Quốc sát hại nữ kế toán Công ty Vinh Nhuận. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua vtc.vn)

Ngày 31/3, Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao ông Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

Ông Yang Zhong Wu là Giám đốc Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nghi phạm sát hại kế toán của công ty là chị Lý Thị M. (SN 1993, ngụ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, vào khoảng 21h tối ngày 30/3, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm Yang Zhong Wu khi người này có mặt tại một cửa hàng quần áo ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku.

Vào thời điểm này, công an phường đi tuần thì phát hiện chiếc xe ô tô khả nghi mà Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo truy tìm trước đó. Sau đó công an đi tìm xung quanh thì phát hiện nghi phạm Yang Zhong Wu bị thương ở tay đang nhờ người băng bó. Ngay lập tức, công an phường phối hợp với cảnh sát giao thông ở gần đó bắt giữ nghi phạm sau đó liên lạc với Công an tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan Công an, ông Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị Lý Thị M. nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc quá tức giận, Yang Zhong Wu sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị M. nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, do quá hoảng sợ nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, nghi phạm bắt xe khách lên TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai thì bị bắt.

Theo người thân, chị M. đã làm ở công ty này 2 năm, chị đang mang thai khoảng 2 tháng. Thời gian gần đây, công ty xảy ra nhiều vấn đề. Những ngày qua, nơi làm việc chỉ có giám đốc, kế toán, tạp vụ và bảo vệ. Người thân của chị M. có nghe nói lại là mâu thuẫn trong công việc, mất hàng hóa ở công ty.

Người thân trong gia đình khuyên chị M. nghỉ ở nhà, tuy nhiên, chị M. vẫn đi làm và muốn đề nghị công an vào giải quyết, làm rõ các mâu thuẫn trong công ty. Khi mọi việc rõ ràng thì chị M. mới nghỉ. Tuy nhiên, các vấn đề chưa sáng tỏ thì xảy ra vụ chị M. bị sát hại.

Trong trường hợp nào thì nghi phạm Yang Zhong Wu bị dẫn độ về Trung Quốc?

Nói với báo Dân trí ngày 31/3, Luật sư Hoàng Trọng Giáp – Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa cho biết hành vi gây án của nghi phạm Yang Zhong Wu thể hiện sự côn đồ, gây án trong khi nạn nhân đang mang thai. Với tình tiết này, Wu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm c, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Đối với việc dẫn độ, theo luật sư Giáp, một người có hành vi phạm tội tại Việt Nam có thể bị dẫn độ về nước mà người đó có quốc tịch, theo quy định của luật Tương trợ tư pháp Việt Nam, theo Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định dẫn độ được Việt Nam ký kết với quốc gia đối tượng phạm tội có quốc tịch.

Về điều kiện dẫn độ, luật sư cho biết phải có yêu cầu dẫn độ từ quốc gia ký kết. Đồng thời, đối với hành vi phạm tội được quy định tại Bộ luật Hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự của nước yêu cầu dẫn độ, phải có hình phạt tù thời hạn từ một năm trở lên, tù chung thân hoặc tử hình; hoặc đã bị tòa án Việt Nam yêu cầu xử phạt tù mà thời hạn chấp hành án còn lại ít nhất 6 tháng.

Khánh Vy(t/h)