Bị bắt ngay trong đêm xảy ra hỏa hoạn, nữ nghi phạm 29 tuổi nói vì anh họ của bạn trai đã ngăn cản mối quan hệ của hai người, nên cô đã mang chai xăng mua dự trữ tới căn nhà trọ đốt xe máy của người này. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm đã khiến 1 phụ nữ tử vong, 5 người (trong đó có 4 trẻ em) bị thương.

nu nghi pham phong hoa
Nghi phạm T.T.T.H (29 tuổi, quê Nam Định) tại cơ quan điều tra, sáng 1/4. (Ảnh chụp màn hình/tuoitre.vn)

Sáng 1/4, truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho hay đơn vị này đang tạm giữ nghi phạm T.T.T.H (SN 1993, quê tỉnh Nam Định) để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở ngõ 60 phố Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Bước đầu, chị H. khai từ cuối năm 2019 bắt đầu mối quan hệ tình cảm với anh H. (SN 1994, quê tỉnh Tuyên Quang). Đến tháng 1/2022, chị H. phát hiện có thai với anh H. nhưng gia đình anh này ngăn cản, không đồng ý cho hai người kết hôn. Từ đó giữa hai người hay xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.

Đầu tháng 3, anh H. chuyển đến ở cùng anh họ tên V. tại căn nhà 5 tầng cho thuê trọ ở ngõ 60 phố Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Từ đó, chị H. cho rằng anh V. là người ngăn cản, xúi giục anh H. chấm dứt tình cảm với mình.

Chiều 31/3, chị H. đi mua một chai xăng mang theo để dự trữ do bình xăng xe máy của chị này có dung tích nhỏ. Sau đó, chị H. đi đến căn nhà nói trên để tìm gặp anh H. Vì căn nhà khóa cửa, chị H. đi ra cửa hàng cắt tóc để gội đầu, làm móng.

Tại đây, chị H. nghĩ về việc anh V. và gia đình bạn trai ngăn cản, từ đó khiến anh H. không quan tâm, chăm sóc mình khi đang mang thai. Từ đó, chị này nảy sinh ý định dùng xăng đốt, làm hỏng xe máy của anh V.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh xác định nghi phạm H. đã phóng hỏa, đốt xe máy gây nên vụ hỏa hoạn tại căn nhà trọ trong tối 31/3. (Nguồn: Facebook) 

Chị H. ra cửa hàng tạp hóa mua một bao diêm, quay lại căn nhà trên. Sau khi đứng đợi và nhờ người cho vào, chị này vào khu để xe tầng 1, dùng xăng đổ lên xe máy của anh V., quẹt diêm nhiều lần ném vào đốt xe. Khi ngọn lửa bùng lên, chị H. hoảng sợ bỏ chạy, cởi áo khoác vứt bỏ rồi lái xe máy chạy đi.

Khi chị H. đang ăn bún ở một quán ăn trên đường Lạc Long Quân, anh H. gọi điện báo khu trọ bị cháy, hẹn gặp chị H. Khi đang trên đường đến gặp anh H., chị này bị công an bắt giữ.

Công an quận Nam Từ Liêm xác định chị H. hiện không mang thai và “không có biểu hiện về thần kinh”. Tại Hà Nội, chị H. đang làm công nhân, chưa có tiền án, tiền sự.

Cô gái 25 tuổi tử vong sau vụ phóng hỏa

chay phu do nam tu liem
Tại hiện trường, nhiều xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy tối 31/3. (Ảnh: Tuổi trẻ Công an quận Nam Từ Liêm/Facebook)

Theo tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, vào khoảng 19h ngày 31/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy ra tại nhà số 4, ngõ 60 phố Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có người mắc kẹt bên trong.

Đến 19h30, đám cháy được dập tắt. Khu vực cháy xuất phát tại nơi để xe ở tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng, 1 tum. Ngôi nhà có kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170m2.

Vụ cháy đã khiến 1 người tử vong, 5 người (trong đó có 4 trẻ em) bị thương, 7 người được hướng dẫn thoát nạn an toàn.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, ngụ xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội), là nhân viên của Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek. Hiện thi thể chị A. đã được đưa về quê nhà để an táng. Một số trang tin dẫn lời lãnh đạo UBND xã Tản Lĩnh cho biết chị A. là con cả trong gia đình 3 anh em, chị đang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới.

Nguyễn Sơn