Đón xe, nhậu cùng rồi lần lượt đưa 5 người đến biên giới để sang đất Campuchia, 4 người đàn ông tại Long An vừa phải nhận án tù từ 5 năm tới 5 năm 3 tháng. 

long an an tu sau bua nhau roi dan duong cho nhom nguoi sang campuchia
4 bị cáo: Trương Văn Phú, Trương Văn Hậu, Võ Gô Lít và Văn Công Quắn (từ trái qua) trrong phiên tòa xét xử. (Ảnh: baolongan.vn)

Ngày 6/10 vừa qua, TAND huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, gồm: Văn Công Quắn (SN 1995, ngụ ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng), Trương Văn Hậu (SN 1992, ngụ ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng), Trương Văn Phú (SN 1985, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) và Võ Gô Lít (SN 1991, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng).

Theo cáo trạng, ông Quắn được một người quen tên Dũng (không rõ lai lịch) thuê dẫn đường cho xe ô tô chở người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, tiền công là 250.000 đồng.

Ngày 27/11/2021, ông Quắn dẫn đường cho xe ôtô biển số 51G-972.29 chở 5 người gồm: Võ Thanh Hoàn, Đào Tuấn Anh, Lê Trung Lập và 2 người khác chưa rõ lai lịch đi từ thị trấn Tân Hưng đến vòng xoay xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Sau đó, ông Quắn giao 5 người trên cho ông Hậu. Ông Hậu đưa 5 người này về nhà tổ chức nhậu với ông Lít và ông Phú.

Đến khoảng 19h cùng ngày, ông Hậu và ông Lít đưa 2 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Sau đó, hai ông này quay trở lại, cùng ông Phú chở 3 người còn lại đến khu vực biên giới thì bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai trái và ăn năn hối cải, mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, tuyên phạt bị cáo Văn Công Quắn và Trương Văn Hậu mỗi người 5 năm 3 tháng tù giam; Trương Văn Phú và Võ Gô Lít mỗi người 5 năm tù giam.

Thạch Lam