110 con chó đã bị mổ với tổng trọng lượng 1,4 tấn được phát hiện tại một quán thịt chó ở huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Số chó này bị nghi là do trộm cắp mà có. 

long an phat hien 14 tan thit cho cong an nghi do trom cap.1
Tổng cộng có 110 con chó đã bị làm thịt, nghi là tang vật trộm cắp. (Ảnh: baolongan.vn).

Chiều 17/12, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đang làm việc với 5 người liên quan đến vụ việc phát hiện 110 con chó đã bị làm thịt, nghi là tang vật của các vụ trộm chó.

Sáng cùng ngày, Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Hòa phát hiện 1 ô tô tải có dấu hiệu khả nghi di chuyển đến quán thịt cầy Quang Vinh (ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa). Công an đã kiểm tra và phát hiện trên xe chở 17 con chó, nghi là tang vật trộm cắp.

Từ đó, cảnh sát tiếp tục kiểm tra quán thịt cầy Quang Vinh và phát hiện thêm 93 con chó đã bị làm thịt, cạo sạch lông, một số cho vào thùng xốp ướp lạnh, còn rất nhiều con để dưới sàn nước.

Theo Công an huyện Đức Hòa, tổng trọng lượng của 110 con chó đã bị mổ, cạo lông là 1,4 tấn. Công an phải cho số chố này vào 13 thùng xốp ướp lạnh khi lập biên bản để chở về trụ sở chờ xử lý.

long an phat hien 14 tan thit cho cong an nghi do trom capg
Nghi phạm trong vụ án cùng 17 con chó mới được vận chuyển đến của hàng thịt chó. (Ảnh: baolongan.vn).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số chó này có khả năng là do trộm cắp mà có, trong đó, phần lớn được đưa từ tỉnh Tây Ninh về.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa tục điều tra, xác minh.

Khi trộm chó thành một ‘nghề’

Chiều 31/10, Công an huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã phát hiện một vụ trộm 38 con chó do ông Ngô Bá Phát (SN 1989, ngụ xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cùng 2 người nữa là thủ phạm.

Theo ông Lê Công Hùng – Chủ tịch UBND xã Duy Hòa, ông Phát từng là giám đốc một công ty may và hiện đã dừng hoạt động. Thời điểm trước dịch COVID-19, doanh nghiệp của ông Phát tạo việc làm cho khoảng 20-30 lao động ở địa phương.

long an phat hien 14 tan thit cho cong an nghi do trom cap..
Sáu người trong nhóm trộm chó ở Nghệ An tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn).

Hồi cuối tháng 7, một nhóm trộm chó chuyên nghiệp ở Nghệ An với hàng trăm con chó bị trộm mỗi đêm cũng đã bị bắt.

Nhóm này có 6 người, trong đó, chủ mưu là ông Vương Văn Hồng (SN 1986, trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Ông Hồng tạo “vỏ bọc” là chủ cửa hàng mua bán chó (tại chợ Vinh, phường Hồng Sơn) nhưng thực chất chó ở đây đều do ông Hồng và “đàn em” trộm cắp được mà có.

long an phat hien 14 tan thit cho cong an nghi do trom cap. 1
Tang vật vụ án gồm những dụng cụ mà nhóm trộm chó sử dụng. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn).

18h hàng ngày, bốn người tập chung tại nhà riêng của ông Hồng để thay quần áo, đem theo các công cụ như súng bắn điện, gậy gộc, kích chó, chai lọ, bao bì,…để săn chó.

Bốn người này di chuyển bằng xe máy. Phát hiện có chó thả rông, nhóm này lập tức áp sát và dùng súng bắn điện rồi nhét chó vào bao. Khi bắt được một số lượng chó nhất định, 4 người này sẽ liên lạc cho ông Hồng và ông Linh lái xe tải đến để vận chuyển chó về. Trung bình một đêm, 6 người này trộm gần 100 con chó.

Khánh Vy