Tính tới trưa ngày 11/10, thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình cho biết sau trận lũ kinh hoàng trong đêm 10/10, tổng số người chết và mất tích tại huyện Đà Bắc, Hòa Bình đã tăng lên 22 người.

lu hoa binh
Nước tiếp tục đổ xiết về huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vào chiều nay. Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 6 rơi vào tình trạng ngập sâu. (Hình ảnh: Khánh Minh)

Trong vòng 16,5 giờ kể từ 19h tối 10/10 tới 11h30 ngày 11/10, Thủy điện Hoà Bình đã liên tiếp mở 8 cửa xả đáy – mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua (năm 2007, chỉ mở tối đa 6 cửa xả đáy). Tính đến trưa nay (11/10), lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tăng đột biến ở mức cao đạt 14.720 m3/s và đang tiếp tục tăng (vượt mức cho phép 117,3 m).

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cập nhật lúc 17h chiều nay, lưu lượng đến hồ Hòa Bình ở mức 6.790 m3/s (dưới báo động 1: 1.210 m3/s), dự báo trong vòng 24 giờ tới tiếp tục giảm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La.

Hiện các công trình hồ chứa tại Hòa Bình đang xả tràn, có nguy cơ tràn qua thân đập, xuất hiện các hư hỏng, sạt trượt…; các công trình hồ chứa đã xuất hiện các hư hỏng sự cố từ trước, đặc biệt là các công trình đang chống lũ theo các phương án phòng chống lụt bão như công trình hồ Cháu, xã Tu Lý (huyện Đà Bắc), hồ Khang Mời, xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình), hồ Kem, xã Địch Giáo và hồ Rộc Chu, xã Ngọc Mỹ (huyện Tân Lạc)…

Các công trình giao thông như các tuyến đường X2, đường 12B, tuyến C, đường TSA (Bãi Lạng – Bãi Chạo), tuyến Y1, tuyến T (Khoang – Nội), tuyến T (Chiềng – Lốc), Trường Sơn A (Ve – Chám), quốc lộ 21, quốc lộ 70B, các tuyến tỉnh 438, 438B và 450… đều ngập lớn. Sạt lở xảy ra tại một số điểm gây ách tắc, ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến việc tìm kiếm cứu nạn. Tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn… có các điểm xảy ra sạt trượt đất đá, nguy cơ xảy ra sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình  Nguyễn Văn Quang vừa ký quyết định công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

lu hoa binh
Giao thông trên quốc lộ 6 đoạn qua Lương Sơn, Hòa Bình bị ách tắc, ùn ứ cục bộ do nhiều ô tô, xe máy chết máy. (Hình ảnh: Khánh Minh)

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, tại 2 xã Đồng Nghê và Suối Nánh (huyện Đà Bắc), bước đầu thông tin có 4 – 6 hộ gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi, 22 người chết và mất tích. Theo thông tin từ Tuổi Trẻ (ngày 11/10/2017), chủ tịch UBND huyện Đà Bắc Nguyễn Đức Dũng cho biết đến nay cả huyện đã có 7 người chết do lũ, sập nhà, trong đó 4 người ở xã Suối Nánh, 2 người ở xã Đồng Ruộng, 1 người ở xã Đồng Chum.

Hiện Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh đang dùng tàu thủy TZ 1200 chở các cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng chức năng khác trong tỉnh vượt sông Đà lên địa bàn bị lũ quét, tìm kiếm cứu nạn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của các địa phương, Nghệ An có 5 người chết, 2 người mất tích (tính tới cuối chiều 10/10); Thanh Hóa có 8 người chết và mất tích (tính tới sáng 11/10); Sơn La có 5 người chết, 3 người mất tích (tính tới đầu giờ chiều 11/10), Yên Bái có 12 người chết và mất tích (tính tới đầu giờ chiều 11/10); chưa kể số người bị thương, thiệt hại tài sản, cầu, đường…

Hiện các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát đã nhận lệnh ngừng phát điện và xả lũ. Theo đại diện EVN, chưa năm nào cùng lúc nhiều hồ cùng xả lũ như năm nay. Trong cơn bão số 10 có tới 52 hồ xả lũ; từ hôm qua đến sáng nay, đã có 40 hồ xả lũ.

Thủy Minh – Nguyễn Quân – Kim Tuyến

Xem thêm: