Giám đốc, nhân viên của Công ty Bạch Việt bị cáo buộc tự ý bán 238 căn hộ cho 171 khách hàng tại hai dự án hợp tác đầu tư với Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (do Quân khu 7 ủy quyền), chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng.

dinh van su
Ông Đinh Tiến Sử khi còn là Giám đốc Công ty Bạch Việt. (Ảnh: dẫn qua baokhanhhoa.vn)

Chiều 3/4, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên án đối với bị cáo Đinh Tiến Sử (SN 197, quê Hà Tĩnh) 18 năm tù, Nguyễn Văn Đạt (SN 1975, quê Thanh Hóa) 7 năm tù, Bùi Tiến Dũng (SN 1979, quê Quảng Nam) 8 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị cáo Sử có tổng hình phạt phải chấp hành là 20 năm 6 tháng tù do đã bị tuyên 2,5 năm tù tại bản án vào tháng 1/2017 của TAND quận Tân Bình (TP.HCM) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Các bị cáo bị buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

HĐXX dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương nêu bị cáo Đinh Tiến Sử là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Bạch Việt (trụ sở tại TP.HCM, sau đây gọi tắt là Công ty Bạch Việt), bị cáo Nguyễn Văn Đạt là Giám đốc chi nhánh Bạch Việt tại Nha Trang, bị cáo Bùi Tiến Dũng phụ trách bộ phận bán hàng bất động sản của công ty này.

Từ năm 2013-2015, Công ty Bạch Việt hợp tác đầu tư với Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (do Quân khu 7 ủy quyền) xây hai khách sạn Bạch Việt Nha Trang (tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Bạch Việt Đà Lạt (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng góp vốn bằng các khu đất quốc phòng, Công ty Bạch Việt vay Ngân hàng MB 365 tỷ đồng để xây dựng.

Theo cáo trạng, trong quá trình giao dịch và xây dựng hai khách sạn trên, các bị cáo biết rõ các căn hộ được xây dựng trên đất quốc phòng, đang thế chấp tại Ngân hàng MB, không được phép mua bán, chuyển nhượng nhưng vẫn bán các căn hộ cho khách hàng.

Ông Sử bị cáo buộc đã chỉ đạo ông Đạt, ông Dũng bán 238 căn hộ cho 171 khách hàng, chiếm đoạt gần 320 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người.

Các hành vi lừa đảo được xác định như hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho khách hàng, cam kết làm giấy tờ sở hữu căn hộ, cam kết căn hộ du lịch không thuộc diện bị cấm giao dịch; che giấu thông tin các căn hộ đang bị thế chấp tại ngân hàng, chỉ đạo nhân viên ký giả chữ ký luật sư.

Đối với các bên liên quan, HĐXX cho hay công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng đưa vào làm kinh tế, hợp tác liên doanh của Quân khu 5, Quân khu 7 có thời điểm chưa chặt chẽ; UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh giấy phép đầu tư, xử lý vi phạm không triệt để, kiên quyết; Ngân hàng MB cho doanh nghiệp ngoài quân đội vay; công trình xây trên đất quốc phòng nhưng chưa giám sát, quản lý chặt chẽ tài sản thế chấp, tạo sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo nhiều người.

Giám đốc Công ty Bạch Việt từng bị xét xử về tội “Chứa mại dâm”

Trước khi bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vào tháng 11/2019, ông Đinh Tiến Sử – Giám đốc Công ty Bạch Việt (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vào năm 2017 về tội “Chứa mại dâm” tại khách sạn Bavico Nha Trang.

Theo hồ sơ vụ án, khuya ngày 24/10/2017, công an bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng trong khách sạn trên; 22 cô gái đang đợi để bán dâm. Ông Sử bị cáo buộc cùng 3 người khác tổ chức đưa nữ tiếp viên vào khách sạn để bán dâm cho khách Trung Quốc. Hoạt động mại dâm tại đây được xác định diễn ra từ tháng 9/2016.

Sau 6 ngày xét xử hình sự sơ thẩm vụ án “Chứa mại dâm” nêu trên, ngày 23/9/2019, TAND TP Nha Trang trả hồ sơ vụ án cho cơ quan kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung một số nội dung cần làm rõ.

Minh Sơn