Sau 3 ngày cấp cứu, điều trị do bị chém trọng thương, luật sư Trịnh Văn H. (SN 1981, quê Châu Thành, Tiền Giang) đã qua đời vào lúc 1h sáng ngày 3/8. Trước khi trở thành luật sư, ông H. từng là đại úy công an tại Tiền Giang. 

benh vien nhan dan gia dinh 1
Luật sư Trịnh Văn H. đã tử vong tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định vào lúc 1h sáng ngày 3/8. (Ảnh minh họa: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định/medinet.hochiminhcity.gov.vn)

Sáng 3/8, báo Người Lao Động dẫn nguồn tin xác nhận luật sư Trịnh Văn H. đã tử vong vào lúc 1h sáng 3/8 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM). Nạn nhân không qua khỏi sau 3 ngày cấp cứu, điều trị do bị chém trọng thương.

Theo tin cập nhật từ báo nhà nước, vào lúc hơn 21h tối 31/7, Công an phường Trường Thọ nhận được tin báo của người dân có người bị chém thương tích tại khu vực đường song hành Xa lộ Hà Nội, đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc (thông tin trước đó là nạn nhân bị chém và được đưa đi cấp cứu vào chiều 31/7).

Khi công an đến nơi, hiện trường còn xe máy và nhiều vết máu. Nạn nhân bị chém đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông (TP Thủ Đức, TP.HCM), được xác định tên Trịnh Văn H. (luật sư thuộc Đoàn TP.HCM, quê Tiền Giang).

Ông H. được nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông trong tình trạng bị chém trọng thương, mất máu nhiều, hôn mê sâu, gần như không có dấu hiệu lâm sàng.

Sau khi được đặt nội khí quản, đến khoảng 21h30, bệnh nhân có mạch trở lại, được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục cấp cứu, điều trị. Khoảng 22h, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bị chém mạch, huyết áp bằng 0. Bệnh viện bật quy trình báo động đỏ, các bác sĩ cố gắng phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, các vết thương của ông H. ở hai cổ tay, khuỷu tay bên phải.

Hiện thông tin về nghi phạm trong vụ việc được công bố rất hạn chế. Thông tin duy nhất là Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) “đã xác định được đối tượng và đang khẩn trương truy bắt”, báo Tiền Phong dẫn nguồn tin cho hay vào trưa 1/8.

Theo xác minh của các báo Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động, ông Trịnh Văn H. từng công tác tại Công an thị trấn Tân Hiệp – Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cấp hàm đại úy. Sau đó, ông H. xin nghỉ việc, ra làm luật sư cho một công ty luật thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Minh Sơn