Chỉ cần nhỏ một giọt ma túy mới với tên gọi “nước vui” vào các loại nước giải khát, người nghiện có thể thỏa mãn cơn nghiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chất ma túy này có thể gây loạn thần, thậm chí tử vong nếu sử dụng quá nhiều.

ma tuy nuoc vui
Hai chai ma túy “nước vui” của Đinh Quan Quyền bị công an thu giữ. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Loại ma túy mới được những người nghiện gọi là “nước vui” hiện đã được phát hiện tại hàng loạt tỉnh thành, như Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP. Nha Trang…

Tại TP. Nha Trang, Đinh Quan Quyền (SN 1997, thường trú phường 9, quận 3, TP.HCM) khi bị Công an TP. Nha Trang phát hiện, bắt giữ sau gần 2 tháng bán trái phép loại ma túy “nước vui” tại TP này.

Sau gần 2 tháng lần theo dấu vết nghi phạm, đầu tháng 11/2022, tại đường Nguyễn Thiện Thuật, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP. Nha Trang đã bắt quả tang Quyền mang theo 2 chai “nước vui”, bên ngoài có chữ “HB The Vape”, ma túy được pha loãng màu trắng, nắp nhựa màu đen, được ngụy trang trong hộp giấy, đang di chuyển bằng xe máy trên đường giao đến cho dân nghiện.

Theo lực lượng chống tội phạm ma túy, Quyền mua “nước vui” từ TP.HCM mang ra Nha Trang chào hàng ở các quán bar, vũ trường, khu vui chơi giải trí. Chai “nước vui” cao 10,5cm, đường kính 5cm nên có thể dễ dàng mang đến các điểm bán cho dân chơi. Chỉ cần nhỏ một giọt ma túy “nước vui” pha vào nước giải khát, người nghiện có thể đạt ảo giác trong thời gian ngắn.

Được biết, mỗi chai “nước vui” Quyền mua từ 2 đến 3 triệu đồng, bán lấy lãi ít nhất gấp 2 lần.

Theo Cơ quan điều tra TP. Nha Trang, loại ma túy “nước vui” này thay thế cho loại ma túy dạng nước uống, đóng trong gói có hình ảnh trái cây, được người nghiện sử dụng nhiều trong năm 2021 và mấy tháng đầu năm 2022.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã gửi Bộ Công an mẫu ma túy đã thu giữ được để tiến hành giám định tang vật.

ma tuy nuoc vui 1
Trương Mạnh Hùng cùng số tang vật ma túy mới “nước vui”, đóng dạng gói bột nhỏ. (Ảnh: conganbacninh.vn)

Trước đó, loại ma túy hòa tan có tên “nước vui” đã được phát hiện tại tỉnh Bắc Ninh, nhưng không đóng chai mà đóng dạng gói (que) bột. Số ma túy tổng hợp mới này bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện khi bắt giữ  Trương Mạnh Hùng (SN 1994) và Nguyễn Đức Hiếu (1990, cùng ngụ thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vào ngày 24/3 về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép ma túy.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh, số ma túy tổng hợp bị tịch thu được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, Ketamine, Diazepam, hòa tan được vào nước giải khát. Loại ma túy tổng hợp có tên gọi là “nước vui” này khi hòa tan, uống vào sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và nếu sử dụng quá nhiều, có thể đe dọa tính mạng.

Thạch Lam