Việc tìm kiếm chiếc máy bay rơi cùng các phi công tại Bà Rịa – Vũng Tàu bị gián đoạn vào chiều tối ngày 18/10 do điều kiện thời tiết, địa hình hiểm trở.

may-bay-roi-tai-ba-ria-vung-tau
Sau khi cất cánh khoảng 15 phút từ sân bay Vũng Tàu vào sáng ngày 18/10, chiếc máy bay trực thăng đang bay huấn luyện chở 3 phi công bất ngờ bị mất liên lạc. (Ảnh sưu tầm)

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, vào lúc 07h40 sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa – Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.

Đến 08h03, máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25km. Trên máy bay lúc này có 3 sỹ quan, gồm: Đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), Trung úy Đặng Đình Duy (học viên); và Trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên).

Theo báo Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều người dân sống ở khu vực núi Dinh (phường Kim Dịch, TP. Bà Rịa) cho biết, vào thời điểm nói trên, họ nghe tiếng may bay trực thăng rất gần, liền sau là tiếng “ầm” lớn. Một số người khác cho biết có nhìn thấy đám cháy trên núi.

Đã có gần 400 người thuộc lực lượng chức năng và người dân địa phương tham gia tìm kiếm máy bay và 3 phi công mất tích trên núi Dinh.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến cuối giờ chiều ngày 18/10, lực lượng tìm kiếm đã khoanh vùng khu vực máy bay rơi. Đó là khu vực núi Bao Quan hoặc khe núi Bạch Vân (phía sau Thiền viện Viên Không) – được cho là điểm xuất hiện cuối cùng của máy bay trước khi mất tín hiệu.

Các lực lượng chức năng đã cố gắng xác định vị trí chính xác chiếc máy bay gặp nạn nhưng do trời tối, địa hình núi hiểm trở nên việc tìm kiếm bị gián đoạn.

Từ sáng sớm hôm nay (19/10), các lực lượng tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn.

Máy bay EC130T2 do hãng Airbus Helicopters sản xuất là loại máy bay trực thăng được đánh giá cao bởi tính đa năng, sự tiện nghi, hiệu suất hoạt động cũng như tính cơ động. EC130T2 có thể chở được 6 hoặc 7 người, thuận tiện cho việc chở khách du lịch, tham quan các danh lam thắng cảnh từ trên cao, bay thám sát khu vực, khảo sát các chương trình kinh tế, tìm kiếm cứu nạn.

Hải Linh (T/h)

Xem thêm: