Các tỉnh Bắc Bộ và khu vực tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài trong nhiều ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

mua ngap ha noi
Ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc (Hà Nội) ngập sâu sau mưa lớn, hồi tháng 5/2022. (Ảnh: Văn Tuyến/hanoitv.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 7/9 đến khoảng ngày 12/9, ở khu vực đồng bằng, trung du và ven biển Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ đón một đợt mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn trong những ngày tới là do ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới có trục nâng dần từ Trung Bộ lên Bắc Bộ.

Trước khi mưa dông xuất hiện, từ nay (6/9) đến ngày 7/9, thời tiết ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến có nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ C; khả năng mưa dông xuất hiện thấp, chỉ vài nơi vào buổi đêm.

Trong khi đó, tại khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm qua (5/9) đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 5/9 đến 7h ngày 6/9 có nơi trên 90mm như Mỹ Thọ (Bình Định) 99.6mm, Ia Dom (Kon Tum) 119.8mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 130.4mm, Kon Dơng (Gia Lai) 121.6mm, Ayun (Gia Lai) 159.8mm…

Dự báo, ngày và đêm 6/9, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 7/9 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Minh Long