Bão số 10 (bão Goni) được dự báo có thể mạnh lên cấp 8-9 trong khoảng 48 giờ tới, giật cấp 11. Mặc dù sẽ giảm xuống cấp 7-8 khi đổ bộ các tỉnh Phú Yên – Đà Nẵng, sau đó suy yếu, dự báo miền Trung sẽ tiếp tục phải gánh thêm đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày.

bao so 10
Vị trí và hướng di chuyển bão số 10 từ ngày 2 đến ngày 6/11. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Bão số 10 giật cấp 11 khi vào vùng biển Quảng Ngãi-Bình Định

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10h sáng nay, ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 10h sáng mai, 3/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10h ngày 4/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 290km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 210km, cách Phú Yên khoảng 230km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sau khi vào tới đất liền, dự báo cơn bão dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 5/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tiếp tục suy yếu.

Miền Trung sẽ tiếp tục ‘gánh’ thêm đợt mưa lớn

TS Nguyễn Ngọc Huy, Cố vấn cấp cao về biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai của tổ chức Oxfam tại Việt Nam dự báo sắp tới khu vực miền Trung có thể đón tiếp 2 đợt mưa lớn. Đợt 1 xảy ra vào từ ngày 4-6/11 từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Đợt 2 xảy ra từ ngày 8-10/11 từ Nghệ An đến Huế, mưa có thể lan rộng đến Quảng Nam và Quảng Ngãi vào những ngày cuối của đợt mưa. Xác suất của đợt mưa thứ 2 ít hơn nhưng cũng nên đề phòng, theo ông Huy.

Đây có thể là đợt mưa lớn trên diện rộng tại miền Trung ngay sau đợt mưa lũ bất thường kéo dài liên tiếp từ ngày 6/10 tới hết tháng 10 vừa qua.

Trong cuộc họp ứng phó với bão số 10 diễn ra vào sáng nay, 2/11, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định tương tự, cho biết mưa có khả năng bắt đầu từ ngày 4/11 với lượng mưa từ 100-200mm tại Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên, và lên tới 300-400mm từ Huế đến Quảng Ngãi. Từ ngày 5-7/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa 150-300mm.

Trong mưa lớn, lũ trên một số hệ thống sông ở miền Trung có thể lên báo động 2, báo động 3 và nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở miền Trung.

Do ảnh hưởng của bão, trên Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12-13, sóng cao 5-7m. Trên vùng biển ven bờ, gió bão cấp 8-9, giật cấp 11, ven bờ sóng 3-5m. Nước biển dâng do bão vùng ven bờ khoảng 0,5m.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: