Đây là vườn thú Safari bán hoang dã đầu tiên tại Hà Nội và là vườn thú Safari thứ 4 của cả nước. 

vuon thu Safari
Thú nuôi tại khu Safari Bảo Sơn. (Ảnh: FB Thiên Đường Bảo Sơn – Công viên)

Khu vui chơi Safari có tổng diện tích 2,6 ha, nằm trong khuôn viên Công viên Thiên đường Bảo Sơn. Khu vui chơi bao gồm tổ hợp thác nước, vườn chim, với tạo hình sông núi mô phỏng rừng nguyên sinh.

Theo thông tin giới thiệu, Safira Bảo Sơn là vườn thú duy nhất tại Hà Nội có nuôi các loài thú quý hiếm có nguồn gốc từ Nam Phi và Bắc Mỹ như ngựa vằn, hổ trắng, sư tử trắng, linh cẩu đốm, báo cheetah… Du khách sẽ cho động vật ăn, chụp hình, tiếp xúc với động vật, xem xiếc thú…

Công viên Thiên đường Bảo Sơn được đầu tư năm 2008, với vốn ban đầu 2.000 tỷ đồng, là một phần trong tổng thể dự án xây dựng, phát triển khu đô thị mới tại An Khánh của Tập đoàn Bảo Sơn.

Tại lễ khai trương hôm 29/7, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Sơn Nguyễn Trường Sơn cho biết ở giai đoạn đầu này, tổ hợp Safari – Jungle Splash trong quần thể khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn được đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Trong năm 2018, dự án sẽ tiếp tục được đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng nữa để xây khu phim trường, khu vui chơi giải trí trong nhà…

Tổng đầu tư có thể lên tới 5.500 tỷ đồng, mục đích là “xây dựng khu vui chơi giải trí trong nhà, lấy tinh hoa của khu Lotte World của Hàn Quốc và khu cao nguyên Genting của Malaysia“, theo ông Nguyễn Trường Sơn.

Ba khu Safari trước đó gồm: Safari Phú Quốc – vườn thú được mệnh danh lớn nhất khu vực Đông Nam Á với tổng diện tích gần 500ha, khoảng 3.000 cá thể thuộc 150 chủng loài, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư; Safari Nghệ An rộng 60 ha, hơn 60 loài động vật hoang dã do Tập Đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư; và Safari Quy Nhơn rộng 200 ha, 35 loài, hơn 800 cá thể (tại thời điểm khai trương) do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Nguyễn Sơn 

Xem thêm: