Trong hai năm 2017 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em
Trong vòng 30 tháng, 4.912 trẻ em có báo cáo bị xâm hại, trong đó trên 80% bị xâm hại tình dục. (Ảnh minh họa: HTWE/Shutterstock)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) vừa phối hợp tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – bà Nguyễn Thị Hà, Việt Nam hiện nay có hơn 5 triệu trẻ em nghèo theo phương thức tính nghèo đa chiều.

Trong đó, tỷ lệ nghèo cao nhất là về vui chơi giải trí, sức khoẻ và nước sạch. Khả năng tiếp cận các bệnh viện tuyến trên của người nghèo sống ở khu vực miền núi chỉ bằng 1/3 so với người nghèo ở miền xuôi. Hầu hết các xã đặc biệt khó khăn còn thiếu điểm vui chơi cho trẻ em.

Bên cạnh đó, do nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ và các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiều gia đình đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung bộ rất khó khăn vào mùa giá rét.

Về tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong hai năm 2017 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%.

Còn nhiều vụ việc bị phát hiện muộn, thiếu một số các chế tài để kết tội; còn những khoảng trống trong vấn đề xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em trai – bà Hà cho hay.

Để giải quyết các thách thức trên, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Kế hoạch Hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 – 2025.

Kế hoạch đặt mục tiêu hình thành chuẩn mực xã hội và tập quán ứng xử đối với trẻ em, qua các biện pháp nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em đối với gia đình, trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Xâm hại tình dục đối với trẻ em đang là một vấn đề hết sức đáng quan ngại ở Việt Nam – UNICEF Việt Nam

Cuối tháng 7/2019, UNICEF Việt Nam dẫn số liệu cho biết từ năm 2013-2017, khoảng 8.100 vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Việt Nam đã được đưa ra xét xử trước tòa. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng.

Theo tổ chức này, tại của Việt Nam, một số tội phạm xâm hại tình dục khác vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng trong Bộ luật Hình sự và cũng chưa phù hợp với Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em và Nghị định thư không bắt buộc về Mua bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em mà quốc gia này đã phê chuẩn.

“Cách định nghĩa tội phạm tình dục trong luật sẽ tác động trực tiếp đến cách điều tra viên, kiểm sát viên, và thẩm phán xử lý các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, từ đó ảnh hưởng đến việc trẻ em trai và trẻ em gái là nạn nhân bị xâm hại tình dục có tố giác tội phạm để đòi hỏi công lý được thực thi hay không”, ông Friday Achilefu Nwaigwe, Quyền Phó trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam cho hay.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: