Vị bác sĩ này vài tuần qua không có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán, nhưng có đi hát tại quán karaoke 54 Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) từ 22h ngày 28/4 đến 0h ngày 29/4.

ngo 94 bui thi xua ha noi scaled
Trước đó, tại ngõ 94 Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng) – nơi ở của nữ nhân viên quán bar Sunny (ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc) mắc COVID-19 đã được phong tỏa khẩn cấp. (Ảnh: CTV/TTVN)

Báo chí nhà nước tối hôm 4/5 dẫn thông tin từ ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, một nam bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sống tại quận Ba Đình đã nhiễm virus Vũ Hán.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương xác nhận thêm, nam bác sĩ công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu. Vài tuần qua, bác sĩ này không tiếp xúc với bệnh nhân mắc virus Vũ Hán điều trị tại viện.

Từ 22h ngày 28/4 đến 0h ngày 29/4, nam bác sĩ đi hát tại quán karaoke 54 Chùa Láng, Đống Đa.

Được biết, đây là một trường hợp có tiền sử đi lại dày đặc, tiếp xúc rất phức tạp, có F1 ở ít nhất 5 quận, huyện, gồm: Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, và Hoàng Mai.

Với ca nhiễm này, giới chức Hà Nội xác định “sẽ có ca nhiễm trong cộng đồng”.

Ông Hoàng Đức Hạnh cho biết thêm hiện nay, các chùm ca bệnh xuất hiện ở Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nội, đặc biệt tại Đà Nẵng, có ca chưa rõ nguồn gốc, nên rất nguy hiểm.

Tại Hà Nội, các quận, huyện như: Đông Anh, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Mê Linh có nguy cơ cao hơn các nơi khác.

Liên quan đến bệnh nhân người Ấn Độ được phát hiện tại khu Park Hill (tòa Park 10), Times City, giới chức quận Hoàng Mai đã đề xuất xét nghiệm cho toàn bộ 619 người nước ngoài sinh sống tại quận này.

Minh Long

Xem thêm:

Việt Nam thêm 11 ca COVID-19, có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng