Khuya 7/2, cơ quan y tế Hà Nội thông báo hai ca dương tính virus Vũ Hán (nCoV) mới, trong đó một người là cán bộ Bộ Y tế nhiễm bệnh sau khi trở về từ Gia Lai và một nữ nhân viên văn phòng có nguy cơ cao gây lây nhiễm trong cộng đồng. 

covid hanoi
Thêm một nhân viên văn phòng và một cán bộ của Bộ Y tế mắc COVID-19 tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: Nguyễn Quang/hanoimoi.com.vn)

Hai ca bệnh thứ 24 và 25 của Hà Nội tính trong đợt bùng phát dịch hiện tại có nhiều thông tin đáng lưu ý.

Trong đó, bệnh nhân thứ 24 là cán bộ Bộ Y tế, tên là T.C.D (nam, địa chỉ tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội).

Ông D. đi công tác tại Gia Lai từ ngày 28-29/1, về Hà Nội lúc 11h30-13h30 ngày 29/1 trên chuyến bay VN1612 (hãng Vietnam Airlines).

Chiều ngày 30/1, ông D. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 1 và lần 2 (lần lượt các ngày 30/1 và 4/2) âm tính. Ngày 6/2, ông D. sốt nhẹ, xét nghiệm dương tính với nCoV.

Với ca bệnh thứ 25, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội nhận định có nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng vì người này đã tiếp xúc với F0 từ ngày 26/1, đến nay là 12 ngày.

Ca bệnh thứ 25 tên là N.T.K.A (nữ, sinh năm 1993, sống tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm).

Ngày 26/1, chị A. gặp bệnh nhân 1722 – em vợ của bệnh nhân 1694 (bệnh nhân 1694 là F0 của hơn 10 ca nhiễm bệnh ở Hà Nội), đứng nói chuyện trong khoảng 5 phút tại cổng tòa nhà, cả hai có đeo khẩu trang.

Từ ngày 26/1-4/2: chị A. đến cơ quan tại số 221, Đội Cấn; đến Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội để khám bệnh cho con, nhưng bệnh viện đóng cửa; đi gội đầu tại cửa hàng dưới tầng 1 của chung cư (khi đi thang máy và khi tiếp xúc với nhân viên cửa hàng gội đầu bệnh nhân không đeo khẩu trang).

Đến ngày 5/2, chị A. có triệu chứng sốt, ho, đau họng. 16h45′ ngày 6/2, chị A. gọi đến số 115 của CDC Hà Nội để tư vấn, và được báo về Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm, tới ngày 7/2 có kết quả dương tính nCoV.

CDC Hà Nội thông báo đã xác định sơ bộ 8 F1 của ca bệnh thứ 25, trong đó có hai trẻ em (1 trẻ 10 tháng tuổi là con bệnh nhân và 1 trẻ tới chơi nhà), 1 người giúp việc, 4 nhân viên quán gội đầu, 1 nhân viên văn phòng nơi người này làm việc.

Tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình đã được phong tỏa từ tối qua với khoảng 1.200 cư dân. Tới 3h sáng 8/2, các nhân viên y tế đã lấy được 198 mẫu, theo CDC Hà Nội.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Chính thức: 4 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm virus Vũ Hán