Cự cãi sau xảy ra va chạm giao thông, một người đàn ông có biểu hiện say xin đã dùng dao đâm Thượng úy L.T.D, khiến anh D. tử vong.

canh sat hinh su tphcm bi dam tu vong 1
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: sggp.org.vn)

Ngày 7/1, Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM tạm giữ Phạm Văn Đoan (tự Tròn, SN 1986, ngụ Bình Dương), từng là giang hồ tại quận 4, để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 6/1, Thượng úy L.T.D (SN 1989, là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự quận 10, TP.HCM) trên đường từ cơ quan về nhà.

Khi đến đoạn vòng xoay đường Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng (phường 1, quận Gò Vấp), xe của anh D. xảy ra va chạm với xe máy của Đoan (có biểu hiện say xỉn) và hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, Đoan đã dùng dao đâm anh D. 6 nhát, khiến anh D. gục tại chỗ.

Anh B. (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) chạy lại can ngăn, cũng bị Đoan đâm vào lưng.

Công an quận Gò Vấp đã đưa anh D. và anh B. đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định. Đến 0h10 ngày 7/1, anh D. đã tử vong.

Ngoài ra, trong quá trình người dân vây bắt, Đoan bị thương, được đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Long