Mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM, Công an quận Tân Bình đang khám xét chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50-05V.

kham xet trung tam dang kiem50 05v
Cảnh sát phong toả bên ngoài trung tâm đăng kiểm 50-05V. (Ảnh: Đình Văn/vnexpress.net)

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-05V, chi nhánh Hồng Hà, quận Tân Bình.

Theo đó, sáng cùng ngày, ba xe công vụ cùng hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông có mặt tại trung tâm đăng kiểm trên để tiến hành khám xét. Những người không có phận sự không được phép lại gần.

Đến trưa cùng ngày, việc khám xét vẫn đang diễn ra. Cảnh sát chưa thông tin về nội dung buổi khám xét cũng như diễn biến tố tụng.

Đây là động thái của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mở rộng điều tra các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước.

Trước đó, chiều ngày 9/2, lực lượng chức năng cũng khám xét Chi cục đăng kiểm số 6 (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).

Ngoài ra, một tổ công tác khác của Công an TP.HCM đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phối hợp với công an địa phương này tiến hành khám xét Chi cục đăng kiểm số 9.

Liên quan đến sai phạm tại ngành đăng kiểm, đầu tháng 2, trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến nay công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can về các tội danh: “Môi giới hối lộ”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Giả mạo trong công tác”; “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Trong số này, có ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam và ông Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam.

“Qua điều tra cho thấy, một vài lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt cấp các mã đăng kiểm; thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải, phanh, đèn…”, ông Xô nói.

Trước đó, ngày 12/1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Minh Long