Sau hai lần bị xử thua kiện Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM, ông Quách Duy, một chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM bị công an TP khởi tố, bắt giữ và nay bị xử tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

ong quach duy
Ông Quách Duy khi còn là chuyên viên văn phòng UBND TP.HCM. Ảnh: Duy Quách/Facebook/2019)

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin sáng 15/4, Quách Duy (SN 1982, ngụ TP.HCM) bị TAND quận Tân Phú (TP.HCM) tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự 2015.

Theo đó, bản án tuyên sau 7 tháng ông Duy bị tạm giữ theo lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Tân Phú hôm 18/9/2020.

Vào ngày 9/4/2019, trên tài khoản Facebook cá nhân “Duy Quách”, ông Duy đưa thông tin đề cập việc giao đất, cho thuê đất tại dự án 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM, trong đó viết: “Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM”

Ngày 24/5, cho rằng các thông tin trên của ông Duy là “vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân khác”, Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM xử phạt hành chính ông Duy 7,5 triệu đồng.

Ông Duy không đồng tình với quyết định trên, cho rằng đưa thông tin dẫn, trích lại từ báo mạng và việc xử phạt chưa bảo đảm thẩm quyền, thủ tục theo luật định. Ông Duy khởi kiện ra TAND TP.HCM, đề nghị tòa giải quyết hai nội dung: 1/buộc Sở Thông tin – Truyền Thông TP.HCM hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông; 2/buộc Chánh thanh tra sở này bồi thường cho ông số tiền 7,5 triệu đồng nếu ông phải đóng phạt trong thời gian chờ tòa án giải quyết.

Ngày 6/9/2019, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, bác đơn khởi kiện của ông Duy; ngày 10/9/2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm bác kháng cáo của ông Duy.

Tám ngày sau phiên phúc thẩm, ông Duy bị khởi tố, bắt giữ, với cáo buộc rằng những nội dung đăng tải trên Facebook xúc phạm cố Chủ tịch nước Việt Nam – Đại tướng Trần Đại Quang và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (Điểm a, Khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng); xuyên tạc, vu khống, xúc phạm ông Lê Thanh Hải (Điểm d, Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013).

Sau khi khám xét nơi ở và nơi làm việc (tại Trung tâm tin học thuộc Văn phòng UBND TP.HCM) của ông Duy, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú tuyên bố thu giữ một tập ảnh bài viết gồm 257 trang tài liệu liên quan đến tài khoản facebook, email, youtube…, 49 trang tài liệu có dấu mật, tối mật, tuyệt mật; 65 trang tài liệu thể hiện cuộc trò chuyện qua tin nhắn facebook giữa ông Duy với nhiều người…; sau đó chuyển vụ việc chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Nhà báo Nguyễn Hoài Nam bị khởi tố, bắt tạm giam