Bệnh nhân S.M.Q. nhiễm virus Vũ Hán (F0, là công nhân ở một khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang) đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện ở Bắc Giang vào hôm 4/7, khiến ít nhất 40 người phải đi cách ly.

f0 bac giang bo tron
Chuyến xe Hà Giang – Mỹ Đình chở bệnh nhân S.M.Q. (Ảnh từ cơ quan công an)

Báo chí nhà nước hôm 5/7 cho biết giới hữu trách đang tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 10245 là S.M.Q. (29 tuổi, quê ở Hà Giang – là công nhân làm việc khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang).

Bệnh nhân Q. có kết quả dương tính với virus Vũ Hán vào hôm 13/6, được điều trị tại Bệnh viện Quân Y 110 (cơ sở 2, ở xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang) nhưng đã trèo tường bỏ trốn vào khoảng 2h40 hôm 4/7.

Sau khi rời khỏi khu điều trị, bệnh nhân bắt xe khách 34 chỗ biển số 29B-184.63 để di chuyển về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Chiếc xe này xuất phát từ bến xe Bắc Giang khoảng 5h30 sáng 4/7. Trên chuyến xe có 12 người (gồm 2 tài xế, 3 phụ xe, 7 hành khách).

Trên đường di chuyển, có 2 khách xuống khu vực sân bay Nội Bài, 5 khách còn lại (gồm cả F0) xuống điểm gần đèn đỏ cạnh bến xe Mỹ Đình lúc 7h30 ngày 4/7 (do xe về từ Bắc Giang không được vào bến).

Bệnh nhân Q. ngồi hàng ghế 5 bên lái, các hành khách khác ngồi giãn cách và có đeo khẩu trang.

Sau khi xuống xe, bệnh nhân Q. vào ngồi tại khu vực chờ của bến xe Mỹ Đình, tiếp đó được phụ xe 23B-003.58 dẫn ra khu vực đỗ xe (điểm đỗ số 46 – bến xe Mỹ Đình) để uống nước và chờ xe chạy để về Hà Giang. Anh Q. uống nước tại quầy B6. Đến khoảng 8h30, anh Q. lên xe về Hà Giang.

Khoảng 13h30, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang dừng khẩn cấp xe khách này.

Liên quan đến ca nhiễm trên, CDC Hà Nội đã xác định được 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân Q. tại quán nước B6 (bến xe Mỹ Đình) và 6 trường hợp liên quan là người bán hàng rong và đánh giày. Cả 8 người này được chuyển đi cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Đối với chuyến xe 29B-184.63, cơ quan chức năng đã xác minh được 3 trường hợp hành khách ở Ba Vì, Thanh Oai và một người đã về Tuyên Quang; 5 người của nhà xe đã khai báo y tế và đang cách ly tại Bắc Giang.

Đối với chuyến xe 23B-003.58, 27 người (một phụ xe, một tài xế và 25 hành khách) đã được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Bắc Quang, Hà Giang. Kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 này âm tính lần 1.

Riêng bệnh nhân Q. được đưa trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Công ty Nidec Sankyo (TP.HCM) đã ghi nhận 119 ca nhiễm virus Vũ Hán