Huyện Phong Điền – nơi xảy ra thảm họa sạt lở Rào Trăng 3 trong đợt mưa lũ lịch sử miền Trung, đã từ chối yêu cầu bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế vì trong năm đã xảy ra “quá nhiều chuyện đau buồn”.

rao trang 3
Khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 sau vụ sạt lở, tháng 10/2020. (Ảnh: Hà Nguyên/baothuathienhue.vn)

Theo kế hoạch công bố hôm 18/1/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết tỉnh này sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại TP Huế và huyện Phong Điền để chào đón xuân mới. Ngoài ra là Hội hoa Xuân ở Nghênh Lương Đình, các hoạt động tại công viên bờ sông Hương, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế…

Trong Tết Nguyên đán Canh Tý, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắn 1.500 quả pháo hoa tầm cao trong đêm giao thừa, trong đó 1.000 quả tại TP. Huế và 500 quả tại thị xã Hương Thủy, từ nguồn vốn xã hội hóa.

Chiều 22/1, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền xác nhận thông tin trên, song cho biết chính quyền huyện đã từ chối việc này, vì năm 2020 huyện Phong Điền đã xảy ra “quá nhiều chuyện đau buồn”.

“Thiên tai bão lũ triền miên. Rồi vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, Trạm 67 đã cướp đi sinh mạng của bao người dân cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn.”, ông Bách nói, theo Tuổi Trẻ ngày 22/1.

Sự việc đã trải qua gần bốn tháng, song đến nay 11 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn chưa được tìm thấy, ông Bách cho hay và cho biết thêm UBND tỉnh cũng đồng ý với lý do huyện đưa ra và sẽ tìm một huyện khác thay thế.

Khoảng 12h ngày 12/10/2020, một người gọi điện kêu cứu vì thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở, vùi lấp 17 công nhân. Nhiều ngày sau đó, đoàn cứu hộ mới tiếp cận được khu vực, nhiều thi thể được tìm thấy đang trong tình trạng phân hủy, và hiện vẫn còn 11 công nhân khác chưa tìm thấy.

Đoàn cứu hộ gồm 21 người của Quân khu 4, chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế và huyện Phong Điền trên đường vào hiện trường trước đó, khi dừng nghỉ chân tại Trạm 67 cũng bị núi lở, vùi lấp, 13 người tử vong trong đêm 13/10.

Cũng ngày 12/10, một sản phụ ở xã Phong An, huyện Phong Điền trở dạ, trên đường được đưa đi sinh thì ghe bị lật, bị lũ cuốn tử vong

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Việt Nam: 9 sự kiện – 9 dấu hỏi lớn trong năm 2020