Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia thông báo 1 ngư dân Việt Nam đã tử vong, 18 người khác bị bắt giữ với lý do những người này chống trả khi đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của nước này. Những người bị bắt sẽ bị điều tra về nhiều tội danh khác nhau.

ngu dan viet nam bi ban chet
Các tàu đánh cá Việt Nam bị bắt giữ trong lãnh hải Malaysia, ở Kelantan, Malaysia ngày 17/8/2020. (Ảnh chụp màn hình: Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia/REUTERS)

Đêm 17/8, một vài trang báo trong nước dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao xác nhận sự việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Theo thông tin ban đầu từ phía Malaysia, ngày 16/8, tại vùng biển ngoài khơi bang Kelantan (Malaysia) đã xảy ra một vụ va chạm giữa cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia và hai tàu cá Việt Nam làm một ngư dân Việt Nam thiệt mạng”, News Zing dẫn thông tin.

Hai tàu cá cùng các ngư dân còn lại đang bị phía Malaysia tạm giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Malaysia.

Theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang liên hệ với các cơ quan chức năng của Malaysia để xác minh, làm rõ vụ việc, Tuổi Trẻ cho hay.

Các bản tin trong nước không nêu rõ nguyên cớ dẫn tới cuộc nổ súng từ phía nhà chức trách Malaysia.

Reuters ngày 17/8 dẫn lại tuyên bố từ Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia cho biết vụ việc diễn ra ở vùng biển ngoài khơi bang Kelantan (không nêu rõ tọa độ). 19 ngư dân Việt Nam có mặt trên tàu đã dùng các vật cứng, các vật dễ cháy để tấn công tàu thực thi trước khi đâm vào con tàu này.

Tuyên bố cho biết lực lượng tuần duyên trên tàu đã nổ súng để tự vệ, khiến một ngư dân Việt Nam bị thương sau đó tử vong. 18 ngư dân khác đã bị bắt giữ và sẽ bị điều tra về nhiều tội danh khác nhau, bao gồm đánh bắt cá trái phép, nhập cảnh trái phép và cố gắng giết người.

Một bức ảnh ghi bản quyền của Reuters cho thấy 2 tàu cá bị bắt giữ có số hiệu KG 95522 -TS và KG 93203 -TS thuộc quản lý của tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Bản tin của Reuters cũng dẫn tuyên bố từ người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đã giao thiệp với Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội bày tỏ quan ngại về vụ việc, mong muốn phía Malaysia xác minh, điều tra vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm nhân viên công vụ làm ngư dân Việt Nam thiệt mạng, đối xử nhân đạo với ngư dân và tàu cá Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/8, China News – một kênh truyền thông của nhà nước Trung Quốc đưa tin, khoảng 18.000 tàu cá Trung Quốc đã ra khơi đánh bắt ở vùng Biển Đông, sau khi lệnh cấm đánh bắt cá kể từ ngày 1/5 vừa kết thúc. 18.000 tàu cá này gồm hơn 16.700 tàu cá của tỉnh Hải Nam và 1.300 tàu cá của TP Dương Giang, tỉnh Quảng Đông.

Bản tin nói rõ việc đánh bắt được thực hiện ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ) từ 12 độ vĩ Bắc đến “đường giao nhau của biển Phúc Kiến và Quảng Đông” và đây là “vùng biển mở”.

Các lệnh cấm đánh cá do chính quyền Bắc Kinh đơn phương áp đặt hàng năm trên Biển Đông và Biển Hoa Đông nhằm khẳng định chủ quyền ở các vùng biển này. Trái với thông tin tuyên truyền một chiều của truyền thông Trung Quốc, lệnh cấm đánh bắt cá thường niên ở Biển Đông do Trung Quốc đơn phương đưa ra luôn bị các quốc gia phản đối.

Cơ quan ngoại giao Việt Nam chưa có phản hồi nào về tuyên bố khoảng 18.000 tàu cá Trung Quốc đánh bắt cá trong vùng Biển Đông nêu trên.

Nguyễn Minh