Chiều 14/2 (mùng 3 Tết), Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (CDC) Hà Nội xác nhận thông tin người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint (số 2, đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) có kết quả dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

COVID 19 hanoi 2
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cư dân tại một chung cư ở Hà Nội. (Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn)

Khoảng 21h45 ngày 13/2, Trạm Y tế phường Quảng An báo cáo lên Trung tâm Y tế quận Tây Hồ về việc phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint.

Người đàn ông này sinh năm 1967, quốc tịch Nhật Bản, nhập cảnh Việt Nam hôm 17/1, cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Trong thời gian cách ly, ông có 2 lần âm tính với nCoV vào hai ngày 17/1 và 31/1.

Ngày 31/1, kết thúc thời gian cách ly, ông đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất, đến Hà Nội vào ngày 1/2 và ở tại khách sạn Somerset Westpoint từ khoảng 2h chiều cùng ngày. Ngày 13/2, ông được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính nCoV.

Sau khi nhận được tin báo về trường hợp tử vong trên, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội đáp ứng nhanh số 3 của Trung tâm và cán bộ Trạm Y tế Quảng An tới điều tra, rà soát. Theo thông tin từ người đại diện khách sạn và công an phường, thời gian phát hiện người đàn ông tử vong khoảng hơn 19h. Khi phát hiện sự việc, phía khách sạn đã báo cấp cứu 115 và công an. Cán bộ Trung tâm cấp cứu 115 tới khám, chẩn đoán bệnh nhân đã tử vong.

Đội đáp ứng nhanh số 3 của Trung tâm y tế quận Tây Hồ và Trạm Y tế Quảng An đã tiến hành điều tra tại khách sạn Somerset Westpoint, lấy mẫu trường hợp tử vong, phun khử khuẩn khu vực lấy mẫu và khu vực môi trường xung quanh, chuyển lên CDC Hà Nội. Toàn bộ khách sạn với 139 khách và nhân viên được phong tỏa.

Thi thể người đàn ông hiện được chuyển đến Nhà tang lễ Bệnh viện Việt Đức. Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội – ông Trương Quang Việt cho biết sau khi khám nghiệm tử thi và xem xét các tổn thương ở phổi mới biết người này có phải chết vì COVID-19 hay không, theo Zing. 

Chiều tối 14/2, CDC Hà Nội ra thông báo khẩn tìm người, trong đó xác nhận người đàn ông Nhật Bản trên là ca bệnh COVID-19 thứ 2229 tại Việt Nam – bệnh nhân 2229.

CDC khuyến cáo những ai từng gặp bệnh nhân 2229 hoặc từng đến các địa điểm dưới đây cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế gần nhất hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn và xét nghiệm.

Các địa điểm và thời gian sau:

1. Khách sạn IBIS, TP.HCM, đêm 31/1.

2. Chuyến bay VN254, từ 11h-13h20 ngày 1/2, từ TP.HCM ra Hà Nội.

3. Khách sạn Somerset Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ ngày 1-13/2.

4. Tòa nhà Sun Red River, số 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12h-13h ngày 2/2).

5. Nhà hàng Hachi ju hachi, số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h ngày 3/2.

6. Phòng khám bệnh Raffles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, sáng 4/2, ngày 8/2.

7. Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h ngày 5/2.

Tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho biết chưa thể thống kê hết người có tiếp xúc với bệnh nhân này.

Lý do, lịch trình di chuyển của bệnh nhân rất phức tạp. Ngoài khách sạn trên, bệnh nhân còn đi lại các địa điểm tại quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Dự kiến, tổng số người cần lấy mẫu phải sáng 15/2 mới thống kê xong. Riêng khách sạn mà bệnh nhân lưu trú, khách và nhân viên khách sạn có liên quan đã là 139 người.

Cũng theo ông Tuấn, liên quan đến bệnh nhân này, có 2 vấn đề cần phải làm rõ “chưa biết được nguồn lây từ đâu, lây khi bệnh nhân ra Hà Nội tiếp xúc hay trước đó đã dương tính”.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Chiều mùng 3 Tết, Việt Nam thêm 31 ca ở Hải Dương, 2 ca ở Hà Nội