Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo thêm một người sống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Đây là trường hợp âm tính khi xét nghiệm lần 1 và dương tính khi xét nghiệm lần 2.

COVID 19 hanoi
Nhân viên y tế lấy mẫu xét toàn bộ cư dân tòa nhà 88 Láng Hạ, Hà Nội, tối 4/2. (Ảnh: Thời sự – HaNoitv/Facebook)

Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 23 tại đợt dịch này tên là N.T.K.V (sinh năm 1973), địa chỉ tại số 12, Ngõ 86, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, là vợ của bệnh nhân 1866.

Theo đó, cả hai vợ chồng đã cùng mắc COVID-19 sau khi đến phòng công chứng số 3 (số 6 phố Duy Tân) để làm hợp đồng mua nhà với bệnh nhân 1814 (giáo viên THCS Sao Đỏ, TP Chí Linh), tiếp xúc từ khoảng 8h30 đến 9h40.

Hai vợ chồng được xác định là F1, ngày 1/2, được lấy mẫu xét nghiệm, người chồng dương tính với virus Vũ Hán (nCoV),  sau đó được xác định là bệnh nhân 1866 vào chiều 2/2; người vợ có kết quả âm tính.

Ngày 4/2, chị V.  xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 5/2, chị V. có kết quả dương tính nCoV.

Cũng trong sáng 5/2, gần 1.000 mẫu xét nghiệm lấy của các cư dân tòa nhà 88 Láng Hạ (quận Đống Đa) trong đêm 4/2 đã được chuyển đi xét nghiệm, dự tính chiều trong ngày có kết quả. Đây là nơi sinh sống của ca bệnh là nhân viên ngân hàng, F1 của nhân viên công chứng – bệnh nhân 1883. Hai người có tiếp xúc gần tại cổng trường THCS Giảng Võ vào trưa ngày 27/1 (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả 2 không đeo khẩu trang).

Tại Hải Dương, Sở Y tế tỉnh cho biết trong sáng 5/2 có thêm 6 ca nhiễm bệnh, gồm 4 ca tại Chí Linh (đang ở khu cách ly), 2 ca tại Cẩm Giàng.

Liên quan đến khu vực Cẩm Giàng, 3/6 ca mắc COVID-19 tại Điện Biên sau khi đi từ Cẩm Giàng về. Với 6 ca mắc, tỉnh đã truy vết được 414 trường hợp F1 và 218 trường hợp F2 và đang tiếp tục truy vết các trường hợp F2, F3, các trường hợp F1 còn lại.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Đến Vũ Hán điều tra nguồn gốc COVID-19: Chuyên gia WHO ca ngợi ĐCSTQ