Khoảng 30.000 con vịt giống, loại 3 ngày tuổi đang được một người đàn ông Trung Quốc đưa trái phép vào Việt Nam thì bị phát hiện, thu giữ. 

dua vit giong lau tu trung quoc vao viet nam
Bộ đội Đồn Biên phòng Trà Cổ đang kiểm đếm số vịt giống đưa lậu vào Việt Nam. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Thông tin từ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 30/8 cho biết vào 22h đêm 29/8, Đồn biên phòng Trà Cổ khi tuần tra đã phát hiện người đàn ông đang neo đậu 2 bè mảng xốp tự chế tại khu vực cửa sông biên giới Bắc Luân, TP Móng Cái.

Hai bè mảng được cột chặt vào nhau, không biển kiểm soát, chở tổng cộng 300 khay nhựa, chứa 30.000 con vịt giống, loại 3 ngày tuổi.

dua vit giong lau tu trung quoc vao viet nam 1
Ông Huang Hau Wu, người chở lậu vịt giống trái phép vào Việt Nam tại đồn biên phòng Trà Cổ. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Tại Đồn Biên phòng Trà Cổ, người đàn ông khai tên là Huang Hau Wu, quốc tịch Trung Quốc, nhận vận chuyển thuê 1 bè vịt từ Trung Quốc qua đường biển để xuất bán vào nội địa Việt Nam. Cùng đi còn có một người đàn ông nữa, cũng quốc tịch Trung Quốc, tham gia vận chuyển một bè vịt sang Việt Nam nhưng đã bỏ trốn trước đó.

Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết đã lập hồ sơ vụ việc, tiêu hủy toàn bộ số vịt giống trên để phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời đưa ông Huang Hau Wu vào khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19.

Tình trạng giống gia cầm nhập lậu tại các tỉnh biên giới phía Bắc đã diễn ra từ nhiều năm, được nhập qua đường biển, hoặc đường mòn, lối mở. Theo tin tức đã đưa gần đây nhất, hồi tháng 7/2019, hơn 2.000 con vịt giống Trung Quốc 2 ngày tuổi đang được hai người tỉnh Lạng Sơn mua, chở từ Trung Quốc về, định đưa vào các chợ tại Lạng Sơn để bán thì bị bắt giữ.

Tuy nhiên, đây chỉ là con số quá nhỏ so với thực tế. Một bài báo trên Thanh Niên năm 2017 cho biết lượng lớn gia cầm giống (gà, vịt) không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch, được bán công khai tại các chợ vùng biên của Lạng Sơn. Theo dân cửu vạn vùng biên, gia cầm giống thường được các tiểu thương là người bản địa thuê gánh, chở qua biên giới vào sáng sớm, giữa trưa, hoặc lúc chập tối…, sau đó tập kết về các chợ bán đi các nơi.

Tại thời điểm này, ông Nguyễn Văn Trường, quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết do giá gia cầm giống tại Trung Quốc quá rẻ, chỉ bằng 1/3 tại Việt Nam nên gia tăng tình trạng nhập lậu gia cầm giống vào Việt Nam.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: