Truyền thông nhà nước vừa cho biết giới hữu trách Cao Bằng đã có quyết định bắt Triệu Văn Xuyên (sinh năm 1987, ở xóm Đồng Biên, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang), và khởi tố vụ án hình sự tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo điều 348 Bộ luật hình sự.

bắt Triệu Văn Xuyên, 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Mã Tinh Kim (trái) và Triệu Văn Xuyên bị bắt. (Ảnh từ cơ quan chức năng)

Báo chí cho biết Triệu Văn Xuyên là người đã giúp nhóm gồm 9 người Trung Quốc (8 nam, 1 nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong phi vụ này, Xuyên nhận tiền công là 800 Nhân dân tệ (khoảng 2,7 triệu đồng).

Trước đó, hôm 8/9, nhóm người trên bị phát hiện, bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 884 thuộc xóm Kiểng Phặc (xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng).

Trong nhóm, có 8 người quê ở Hồ Bắc, gồm: Lưu Di (nữ), sinh năm 1993; Chu Dương, sinh năm 1989; Kim Uy Nam, sinh năm 1994; Phùng Hạo Nguy, sinh năm 1997; Trương Trạch Chí, sinh năm 1996; Lưu Hậu Vinh, sinh năm 1994; Phương Gia Sỹ, sinh năm 1994; Trương Vạn Quân, sinh năm 1990.

8 người khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đi Campuchia tìm việc làm.

Còn riêng Mã Tinh Kim (sinh năm 1980, quê huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây) khai, được một người Trung Quốc thuê, để chở cả nhóm từ Trung Quốc vào Việt Nam, với giá 700 Nhân dân tệ (khoảng 2,3 triệu đồng).

Ngoài khởi tố, giới hữu trách cũng cho biết sẽ thông báo cho phía Trung Quốc để trao trả những người trên.

Quý Bình