Theo tin mới nhất từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái, một nam nhân viên khách sạn – nơi cách ly của đoàn chuyên gia Ấn Độ đã nhiễm virus Vũ Hán (nCoV). Đây là trường hợp F1 đầu tiên là người Việt Nam nhiễm bệnh từ đoàn này. 

doan chuyen gia an do covid yen bai
Khách sạn Như Nguyệt 2, nơi cách ly đoàn chuyên gia Ấn Độ, các nhân viên khách sạn và nhân viên y tế đang cách ly tập trung. (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

Khuya 26/4, Sở Y tế tỉnh Yên Bái ra thông báo về trường hợp một người Việt Nam đã nhiễm virus Vũ Hán từ đoàn chuyên gia và thân nhân Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18/4. Bệnh nhân 63 tuổi, là nam nhân viên khách sạn, tại Khách sạn Như Nguyệt 2 (TP Yên Bái), có tiếp xúc với đoàn người này.

Người đầu tiên trong đoàn được phát hiện nhiễm bệnh là bệnh nhân 2786 (Bộ Y tế công bố vào tối 19/4), nam giới, 35 tuổi, là chuyên gia Ấn Độ.

Tới ngày 23/4, số ca nhiễm trong đoàn đã tăng thêm 3 người, gồm các bệnh nhân 2811, 2812 và 2831, cùng có quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 26/4, Sở Y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho 7 trường hợp F1 của 4 bệnh nhân Ấn Độ và lấy mẫu lần 2 cho một trường hợp F1 là nhân viên khách sạn và một cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung Khách sạn Như Nguyệt 2.

Kết quả 1 nhân viên khách sạn dương tính với nCoV, 8 trường hợp còn lại có kết quả âm tính.

Hiện nam nhân viên khách sạn nhiễm bệnh đã được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Phòng cách ly và các khu vực liên quan đến người này được khử khuẩn, thu gom, xử lý chất thải theo quy định phòng, ngừa dịch COVID-19. Mẫu xét nghiệm của bệnh nhân này đã được Sở Y tế tỉnh gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và báo cáo Bộ Y tế để công bố ca bệnh.

Theo công bố của giới chức y tế tỉnh này, nam nhân viên khách sạn nói trên đã được cách ly tập trung từ ngày đầu tiếp xúc với đoàn chuyên gia tại khách sạn.

Mặc dù vậy, trong vòng 9 ngày qua, tổng cộng đã có 4 người Ấn Độ trong đoàn và 1 người Việt tiếp xúc với đoàn này mắc COVID-19. 7 người Ấn Độ còn lại và 1 cán bộ y tế tiếp tục được cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2.

Bệnh nhân F1 người Việt Nam kể trên hiện là ca bệnh đầu tiên lây nhiễm tại Việt Nam kể từ hơn 1 tháng qua.

Sở Y tế Yên Bái khuyến cáo người dân không nên hoang mang, thực hiện tốt nguyên tắc 5K (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế). Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Yên Bái: 0964671010.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ: Người Việt tại Ấn Độ có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất lớn