Liên tiếp dùng các thủ đoạn như lừa “chạy” sổ đỏ, chung vốn đầu tư đất, cho vay đảo nợ ngân hàng chung chi lãi suất, một phụ nữ tại Hà Tĩnh đã hơn 5 lần chiếm đoạt tổng cộng gần 4,2 tỷ đồng của một nạn nhân.

nu quai chiem doat gan 42 ty bang chieu lua chayso do va chung von dau tu dat...
Bà Võ Phương Thúy tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.hatinh.gov.vn).

Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Phương Thúy (SN 1987, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của bà N.T.H. (SN 1983, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị bà Võ Thị Phương Thúy (SN 1987, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định khoảng đầu tháng 9/2021, bà Thúy biết gia đình bà H. có thửa đất với diện tích 800m2 tại thôn Thái Phong, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và đang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng làm thủ tục nhiều lần mà chưa được cấp.

Bà Thúy đã chủ động gặp gỡ gia đình bà H., giới thiệu bản thân chuyên “chạy bìa đỏ” cho các hộ dân tại địa phương. Bà này đưa ra mức giá 220 triệu đồng là chi phí để làm bìa đỏ, do tin tưởng nên bà H. đã chuyển cho bà Thúy 180 triệu đồng.

Tiếp đó, bà Thúy nói dối bà H. rằng mình đang tự bỏ tiền ra để “chạy bìa đỏ” cho 3 hộ dân trên tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi hoàn tất thủ tục, có được bìa đỏ bà Thúy sẽ được trả công bằng việc cho một phần đất và rủ bà H. đầu tư tiền, bà Thúy bỏ công “chạy bìa đỏ”, khi có đất các hộ chia cho thì bán chia đôi.

Tin tưởng lời của bà Thúy, bà H. đồng ý và đã chuyển cho bà Thúy hơn 2,8 tỷ đồng để làm chi phí “chạy bìa đỏ”. Tuy nhiên, sau khi bà H. chuyển tiền, bà Thúy không làm bất cứ hồ sơ, thủ tục nào để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chiếm đoạt, sử dụng để chơi cá cược trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 20-21/12/2021, bà Thúy tiếp tục hai lần nói dối đang cọc tiền mua đất để lừa bà H. cùng chung tiền đầu tư và chiếm đoạt 390 triệu đồng.

Bên cạnh đó, bà Thúy còn nói rằng một số khách hàng của bà Thúy cần vay tiền để đảo nợ ngân hàng, đề nghị bà H. chuyển tiền để cho những người này vay, có lãi suất thì chia nhau. Tin tưởng lời của bà Thúy, bà H. đã chuyển cho bà Thúy 800 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bà Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Tổng cộng, bà Thúy chiếm đoạt của bà H. gần 4,2 tỷ đồng. Số tiền này bà Thúy chủ yếu sử dụng để đánh bạc trên mạng, trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Do bà Thúy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khánh Vy