Một thanh niên 27 tuổi người Lào lái xe ô tô chạy từ Lào đến Hà Tĩnh, mang theo 1 kg ketamin, 7.500 viên ma túy tổng hợp giấu trong ghế xe.

van chuyen 1kg ketamin va 7500 vien ma tuy tong hop tu lao ve vet nam
Yer Vang cùng số ma túy bị thu giữ. (Ảnh: Thanh Giang/bienphong.com.vn)

Theo tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 17h ngày 16/8, một xe ô tô biển kiểm soát Lào NS 5357 do Yer Vang (SN 1995, trú tại bản Huội Hỏi, huyện Viêng Thong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) điều khiển, chạy từ Lào sang Hà Tĩnh.

Tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang trên xe của Yer Vang cất giấu 1kg ketamin, 7.500 viên ma túy tổng hợp dưới ghế ngồi.

Tại cơ quan điều tra, Yer Vang khai nhận nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để bàn giao cho một người ở tỉnh Nghệ An, nhận tiền công.

Hiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý.

Ngày 2/8 vừa qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp phá một nhóm 2 người nhận ma túy từ Lào về TP.HCM (Việt Nam). Thời điểm trên, trên xe ô tô khách chạy Lào vào Việt Nam có chở một thùng quạt gió chứa 8 bánh heroin.

Theo dõi đường vận chuyển, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Quốc Hùng (SN 1995, quê Hưng Yên) nhận thùng quạt gió trên tại số nhà 2/17 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Khám xét khẩn cấp căn nhà, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Nguyễn Hoàng Tùng (trú tại Tây Hồ, Hà Nội) cùng 2kg nghi là ma túy đá.

Tại Hội nghị song phương sơ kết 6 tháng thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống ma túy, diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế sáng ngày 3/6, giới chức 2 nước xác định Lào là điểm trung chuyển một lượng lớn tiền chất đến khu vực “Tam giác vàng” để sản xuất trái phép các chất ma túy.

Trong đó, tuyến biên giới Bắc Lào được xác định là tuyến trọng điểm về nguồn cung ma túy vào địa bàn Lào, tuyến phía Nam (tiếp giáp với Việt Nam và Campuchia) được coi như “cửa ra” của các loại ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào sang nước thứ ba.

Các tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu người Lào, Trung Quốc với người Việt Nam.

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam tuyên bố trong 6 tháng đầu năm 2022, đã bắt giữ gần 2 tạ ma túy (83,6 kg heroin, 109 kg ma túy tổng hợp) vận chuyển từ Lào vào Việt Nam qua 112 vụ việc bị phát hiện, bắt giữ 140 đối tượng.

Nguyễn Sơn