Trong vòng chưa đầy một ngày, một xe tải có giấy hoạt động trên “luồng xanh” đã chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre để hỏa thiêu, trong đó 41 tử thi được xác định là người tử vong do mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

nha hoa tang phuc lac vien tp ben tre
Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. (Ảnh: Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên Bến Tre/Facebook)

Báo địa phương dẫn tin từ cho biết trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 15/8 đến 0h30 ngày 16/8, Công an xã Phú Hưng nhận tin từ Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre), rằng có tiếp nhận 46 thi thể từ TP.HCM tới hỏa thiêu.

Người chở là tài xế Lê Phúc H. (28 tuổi), lái xe tải biển kiểm soát 64C – 077xx. Chiếc xe được cấp giấy ưu tiên hoạt động trên luồng xanh và tài xế cũng có xét nghiệm kết quả âm tính với COVID-19 từ ngày 13/8.

Cụ thể, sáng 15/8, tài xế H. lái xe tải chở 18 thi thể từ TP.HCM tới Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên để thiêu (chưa có hợp đồng trước). 18 thi thể này có nhiều địa chỉ khác nhau tại TP.HCM, trong đó có 13 trường hợp tử vong do COVID-19. Anh H.cho biết đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng đã quá tải.

Khoảng 16h cùng ngày, tài xế H. chở tiếp thêm một lượt, chuyển đến cơ sở hỏa táng này thêm 10 thi thể cũng từ TP.HCM.

Đến khoảng 0h30 ngày 16/8, tài xế H. đưa tiếp đến Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên 18 thi thể từ TP.HCM.

Tại điểm cuối (cơ sở hỏa táng), 41/46 thi thể được xác định là người chết do mắc COVID-19. Do đến 7h sáng 16/8, cơ sở Phúc Lạc Viên đã hỏa táng được 18/46 thi thể nên cơ quan chức năng đồng ý để các thi thể này lại cho cơ sở tiếp tục hỏa táng.

Giới chức tỉnh Bến Tre cho hay việc đưa thi thể bệnh nhân COVID-19 ra khỏi vùng dịch mà không thông báo với chính quyền là vi phạm Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn và kiểm soát lây lan SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh; vi phạm điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 117 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (“Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật về vệ sinh trong quàn ướp, khâm liệm, vận chuyển, bảo quản thi hài, hài cốt của người chết do mắc các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong danh mục các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải cách ly.“)

Bác sĩ Ngô Văn Tán, giám đốc Sở Y tế Bến Tre cho biết ngành y tế tỉnh này chưa tiếp nhận được thông tin từ Sở Y tế TP.HCM hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về việc chuyển các thi thể bệnh nhân COVID-19 về hỏa táng tại Bến Tre, TTXVN đưa tin.

Ngoài ra, Công an TP Bến Tre cho hay tài xế Lê Phúc H. đã vi phạm về quy định xe di chuyển trong “luồng xanh” đã đăng ký. Theo Công văn 4916/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, xe luồng xanh được hiểu là các loại phương tiện được Sở GTVT các tỉnh, thành phố cấp Thẻ nhận diện phương tiện vận chuyển trong khu vực nội tỉnh, liên vùng, được hoạt động trên các “Luồng xanh” (tuyến đường đi, đến hoặc đi qua kết nối giữa các khu vực đang giãn cách theo Chỉ thị 16).

Theo tin do Tuổi Trẻ cập nhật vào sáng sớm 17/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ làm rõ vụ việc “xe tải chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng” và xử lý theo quy định.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh TP.HCM được chính quyền TP.HCM giao đảm nhận việc phối hợp xử lý thi thể và tro cốt bệnh nhân tử vong do nhiễm COVID-19. Chỉnh sửa sau khi đã đăng tải, một bản tin trên Tuổi Trẻ ngày 16/8 dẫn lời của Trung tá Nguyễn Xuân Truyền, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân – người được giao công tác điều tiết tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, cho hay công suất của trung tâm này khoảng 200 ca mỗi ngày nhưng số ca tử vong cao hơn, nên dẫn tới trường hợp hỏa táng chậm trễ.

Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa hiện chỉ nhận hỏa táng những người dân mất vì COVID-19, các ca tử vong do nguyên nhân khác được điều chuyển đến các nơi khác để hỏa táng.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Bình Dương yêu cầu “tuyệt đối không để tồn đọng tử thi”, hỗ trợ 20 triệu đồng/người mất do COVID-19