Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa to liên tục những ngày qua tại nhiều tỉnh miền Trung, kết hợp với việc nhà máy thủy điện xả lũ bất ngờ gây nhiều thiệt hại nặng nề như hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập, 20 người chết và mất tích, chưa thống kê được số trâu bò, heo, gà… bị lũ cuốn.

14718697_10211069026304477_1588883415020547143_n
Khu vực nhà dân ở xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình bị ngập tới nóc. (Ảnh: Phong Dương/qua FB Phạm Hoài Nam)

Quảng Bình: 12 người chết và mất tích, nhiều tàu trôi ra biển trong đêm

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lượng mưa kỷ lục tại Quảng Bình trong 2 ngày 13-14/10 đã vượt gần 1,5 lần giá trị lịch sử cách đây 20 năm. Các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường biến thành sông, QL 1, đường HCM qua Quảng Bình nhiều đoạn bị ngập sâu khiến hàng ngàn xe bị ách tắc. Đường sắt nhiều đoạn bị chia cắt. Giao thông tê liệt. Hiện tại, mực nước ở các sông vẫn đang dao động ở mức đỉnh Sông Gianh, tại Đồng Tâm 15,71m, dưới BĐ3 0,29m; tại Mai Hóa 9,2m, trên BĐ3 2,7m và chưa có dấu hiệu xuống.

Ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch xã Đức Hóa, Tuyên Hóa cho biết: “Trận lũ năm nay chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử khoảng 60cm, cả xã bị ngập 730 hộ, nơi ngập cao nhất khoảng 4m ở thôn 2 Đức Phú với 48 hộ dân. Những thôn còn lại bị ngập từ 1,5 đến 3m”.

Theo TTO đưa tin, đến chiều 15/10, nhiều ngư dân tại xã Cảnh Dương vẫn chưa thể tìm thấy tàu của mình bị nước cuốn trôi khi đang neo tại cửa sông Roòn.

Khoảng 17h ngày 15/10, 132 hành khách, trong đó có 96 khách nước ngoài, trên tàu SE 19 (đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng) bị kẹt tại ga Lệ Sơn (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) từ ngày 14/10 đã được quân đội dùng canô đưa khách qua 2km trên sông Gianh từ ga Lệ Sơn về lại trung tâm xã Cảnh Hóa và vào Đông Hà.

Theo báo cáo được đưa bởi báo NLD, hiện Quảng Bình đã có 7 người chết và 5 người mất tích và 7 người bị thương do mưa lũ gây ra, tập trung ở huyện Bố Trạch, Quảng Trạch.

Về nhà cửa, toàn tỉnh có 26.920 hộ bị ngập, 56 hộ bị tốc mái. Trong đó, huyện Bố Trạch có 4.500 hộ bị ngập; huyện Tuyên Hóa 8.449 nhà. Đặc biệt huyện Minh Hóa có 2.667 hộ, trong đó xã Tân Hóa có hơn 600 hộ dân bị ngập hoàn toàn, nơi thấp nhất là 0,5 m, nơi cao nhất là 4 m, hiện nay xã vẫn đang bị chia cắt hoàn toàn….

ha tinh ngap 0
Nước ngập mênh mông. (Ảnh: FB)
Hết chỗ đứng, người dân buộc phải treo mõm bò lên để bò thở. Ảnh người dân chụp ở huyện Tuyên hóa, Quảng Bình.
Hết chỗ đứng, người dân buộc phải treo mõm bò lên để bò thở. Ảnh người dân chụp ở huyện Tuyên hóa, Quảng Bình.

Hà Tĩnh: Xả lũ bất ngờ, hết cỡ khiến dân không trở tay kịp

Theo báo cáo của Chi cục thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn cộng với lưu lượng xả lũ lớn 500 m3/s – 1.800 m3/s từ nhà máy thủy điện Hố Hô, 150-200m3/s từ hồ Bộc Nguyên… đã làm cho địa phương này bị ngập nước.

Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch xã Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận nước vào bất ngờ do xả đập Hố Hô., theo Vietnamnet đưa tin. Nước lên quá nhanh, lại vào ban đêm nên người dân xoay xở không kịp, ông này cho hay.

Cũng theo báo Vietnamnet đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh việc xả đập Hố Hô khiến nước lên nhanh người dân trở tay không kịp. “Những hồ nào xả bao nhiêu, xả như thế nào cần phải tuyên truyền kịp thời để cho bà con biết. Chứ lúc tối Hương Khê xả quá nhanh, không thể xả ồ ạt như vậy được. Hộ nào cũng cho rằng lúc tối nước lên nhanh quá. Xả như thế không nhanh sao được” – theo lời ông Khánh.

huong khe ha tinh ngap
Theo báo cáo nhanh của huyện Hương Khê, đến trưa 15/10, trên địa bàn có 10.357 hộ dân bị ngập, trong đó có 2.576 hộ ngập trên 2m. Trong hình, cổng Trường tiểu học Phương Mỹ (Hương Khê) ngập sâu trong nước. (Ảnh: tieuhocconhue2b.pgdbactuliem.edu.vn)

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn cho hay UBND huyện không nhận được thông báo bằng văn bản nào của nhà máy về việc xả lũ, lưu lượng, thời gian để cảnh báo.

Đại diện nhà máy chỉ thông báo qua điện thoại tới 1 vị phó chủ tịch huyện lúc 16h chiều qua. Cả huyện hoàn toàn bị động trước việc này”, ông Huấn nói.

Bị ngập trong lũ dữ, người dân ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) phải sống trên chạn nóc nhà, chờ lương thực cứu đói. (Ảnh: Đ.Lam/plo.vn)
Bị cô lập, ngập sâu trong dòng nước lớn, người dân ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) phải sống trên chạn nóc nhà, chờ lương thực cứu đói. (Ảnh: Đ.Lam/plo.vn)

Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc nhà máy thủy điện Hố Hô (công ty CP thuỷ điện Hồ Bốn) cho rằng, việc xả lũ tại Hương Khê là đúng quy trình.

“Chủ tịch huyện Hương Khê trả lời trên báo chí nói rằng việc xả lũ nhanh thế nọ thế kia làm tôi rất bức xúc. Nếu không xả, nó sẽ đầy và tràn ra”.

Chúng tôi có thông báo tới ban phòng chống bão lụt các cấp như trong phương án phòng chống lũ lụt nhà máy thuỷ điện đã được tỉnh phê duyệt, không có trách nhiệm thông báo tới chủ tịch UBND huyện”, ông Hùng nói.

Ban Mai (T/H)

Xem thêm: