Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20/7 đến sáng 21/7 khiến toàn TP Hà Giang ngập nặng. Tại huyện Hoàng Su Phì, đã có 2 người chết do bị đất đá vùi lấp, 1 người bị thương do nước cuốn trôi.

mua lon ha giang 3
Ô tô ngập lút trong trận mưa kéo dài suốt 6 tiếng. (Ảnh: dẫn qua FB Cuong Pro)

Sáng 21/7, theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa lớn liên tục nhiều tiếng khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng, nặng nhất tại TP Hà Giang, thống kê nhanh có khoảng 120 hộ dân tại đây bị ngập nước.

mua lon ha giang 1
Ngập lụt tại phường Minh Khai (Ảnh: FB Hoan Tran)

Hàng loạt khu vực bị ngập cao tới 1,2m như khu vực Trường Nội trú tỉnh, ngập kéo dài khoảng 100m, ngõ 200 ngập kéo dài 80m… Phường Ngọc Hà ngập tổ 2, 3 tổ 7; phường Trần Phú ngập tổ 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 nước ngập 1,2 m; phường Quang Trung, tổ 7; phường Nguyễn Trãi nước ngập khu vực gần phường, khu Hà Yên, đường 19/5; huyện Bắc Mê bị ngập 5 thôn ở xã Yên Định…

mua lon ha giang 0
Mưa lớn kiến nước lũ dâng cao, sạt lở nhiều nơi. (Ảnh: FB Hoan Tran)

Lũ lớn chảy xối qua một nhà dân ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, sáng ngày 21/7. (Nguồn: FB Đỗ Xuyến)

Mưa lớn gây sạt lở đất. Đã có 2 người chết bị đất đá vùi lấp, ở  thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng (Hoàng Su Phì). Một người bị thương do nước cuốn trôi ở xã Túng Sán (Hoàng Su Phì).

mua lon ha giang 5
Người dân tìm, đưa thi thể người chết khỏi đất vùi ở xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì. (Ảnh: FB Hoàng Tuyến)

Mưa lớn làm một nhà dân ở xã Bản Nhùng (Hoàng Su Phì) bị sập hoàn toàn. Tường bao của trường Mầm non Hoa Lan, tổ 1, Minh Khai đổ sập. Tuyến quốc lộ 2 từ Tuyên Quang đi Hà Giang tạm thời bị tê liệt do sạt lở đất đá.

Trên trang cá nhân, TS Nguyễn Ngọc Huy, Chuyên gia Biến đổi khí hậu cho biết cơn mưa trong đêm 20/7 có vũ lượng 374,2mm ở Cao Bồ, Thượng Sơn và Thượng Hòa (Hà Giang). Đây là lượng mưa siêu lớn trong vòng 6 tiếng đồng hồ.

mua lon ha giang
Nhiều ô tô ngập, trôi trong nước lũ tại TP Hà Giang. (Ảnh: dẫn qua FB Cuong Pro)
mua lon ha giang 4
Mưa vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản. (Ảnh: dẫn qua FB Cuong Pro)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ ngày 21-22/7, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Mưa lớn tập trung trong đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21-23/7, dự báo thượng lưu sông Hồng – Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m, riêng sông Lô từ 4-6m. Các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ; tại các đô thị, đặc biệt là các TP Hà Giang, Lào Cai có nguy cơ cao xảy ra ngập úng.

Sở Công thương tỉnh Hà Giang đang kiểm tra tình hình, phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, Báo Hà Giang sáng 21/7 cho hay.

Nguyễn Sơn